Bị tình nhân chém tử vong vì không chịu... rửa chân trước khi ngủ

Trời tối, ông T. (62 tuổi) xin ở lại ngủ nhờ ở nhà bà Màu. Vì ông T. không chịu rửa chân trước khi đi ngủ nên đã bị bà Màu (60 tuổi) lấy dao chém vào chân, đánh vào người khiến nạn nhân bị thương, tử vong sau đó không lâu.

 Con đường vào nhà bà Màu, nơi ông T. được phát hiện tử vong. (Ảnh: C.N)

Con đường vào nhà bà Màu, nơi ông T. được phát hiện tử vong. (Ảnh: C.N)

Ngày 21/8, lãnh đạo VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bà Sằm Thị Màu (60 tuổi, trú tại thôn Tam Thành, xã Ea Tam, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, vào ngày 7/7, ông Nông Văn T. (62 tuổi, trú tại thôn Tam Liên, xã Ea Tam) đến nhà bà Màu chơi, giữa 2 người này có quan hệ tình cảm với nhau.

Đến khi trời tối, ông T. xin ngủ lại, bà Màu dặn ông T. đi rửa chân rồi lên giường. Tuy nhiên, người đàn ông này không nghe và cãi nhau với nhân tình.

Vì quá bực tức, bà Màu dùng dao chém 1 nhát trúng chân ông T., nạn nhân sau đó bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, ông T. quay lại, cầm đá đánh vào mặt bà Màu. Sau đó, bà Màu nhặt thanh củi đánh liên tiếp vào người ông T., thấy mình yếu thế, người đàn ông này lại bỏ đi.

Đến khoảng 9h ngày 8/7, bà Màu phát hiện ông T. nằm trên đường đi vào nhà mình. Thấy vậy, bà đã đỡ ông T. vào ngồi ở gốc cây cà phê rồi xuống nhà hàng xóm. Khi quay về, bà Màu phát hiện ông T. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Năng tiến hành các công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

Theo kết luận giám định pháp y, ông T. tử vong do đa thương đầu, ngực, bụng, gãy xương sườn làm thủng mặt trong thành ngực.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Krông Năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bi-tinh-nhan-chem-tu-vong-vi-khong-chiu-rua-chan-truoc-khi-ngu-post310361.info