Bí thư xã ở Sóc Trăng bị tố khai khống thành tích cho cha ruột

Bí thư xã ở tỉnh Sóc Trăng bị người dân tố lợi dụng chức vụ và quen biết, khai khống thành tích cho cha ruột trong kháng chiến để hưởng chế độ gây bức xúc dư luận.

Khai khống thành tích?

Ngày 20.8, ông Lê Văn Hận - con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở ấp Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vừa có đơn tố cáo gửi báo chí phản ánh về việc Bí thư Đảng ủy xã Kế An là ông Nguyễn Ngọc Quang khai khống thành tích trong kháng chiến cho cha mình để hưởng chế độ.

Trụ sở UBND xã Kế An - nơi ông Quang công tác.

Theo ông Hận, ông và người dân địa phương rất bức xúc trước sự việc trên nhưng thời gian qua không ai dám đứng ra tố cáo. Ông Hận cho hay, cha là ông Quang tên là Nguyễn Ngọc Tấn, trong chiến tranh chống Mỹ đã cộng tác với địch, khai báo cơ sở cách mạng.

"Tuy nhiên, bằng mối quan hệ và chức vụ của mình, ông Quang lập hồ sơ, giả mạo chữ kí chủ tịch xã, thành lập khống hội đồng để hưởng chính sách. Qua đó, ông Quang đã làm được Huân chương kháng chiến hạng Nhì cho cha mình" - ông Hận trình bày.

Được biết, trước đó, ông Hận từng gửi đơn tố cáo vụ việc trên đến các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng. Do vụ việc kéo dài vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng nên ông Hận mới phản ánh vụ việc đến báo chí, nhờ can thiệp.

Khi phóng viên hỏi về việc bị tố cáo như nêu trên, ông Quang nói: “Tôi khẳng định mình không có làm khống hồ sơ giấy tờ cho cha ruột để được hưởng chế độ như đơn tố cáo. Còn khi tôi có làm thì tôi chịu trách nhiệm. Hiện tại, Huyện ủy, UBND huyện chưa làm việc với tôi về vấn đề này”.

Không đủ tiêu chuẩn

Theo phóng viên tìm hiểu, sau khi nhận được tố cáo trên, Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy Kế Sách đã thẩm tra, xác minh. Kết quả thẩm tra, xác minh trên đã có từ tháng 3.2017 và được gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Kết quả cho biết, ông Quang với vai trò là Bí thư xã đã lợi dụng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, kê khai khống thời gian công tác, thành tích của cha mình là ông Tấn để được hưởng chính sách người có công và đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (được công nhận vào năm 2005).

“Thực tế, ông Tấn bị địch bắt và khai báo cơ sở cách mạng (đầu hàng, cộng tác với địch) không đủ tiêu chuẩn khen thưởng thành tích kháng chiến và hưởng trợ cấp theo quy định. Vì vậy, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thu hồi Quyết định hưởng trợ cấp lần 1 đối với ông Tấn. Đồng thời, xác minh làm rõ trách nhiệm của người đứng ra kê thai thành thích kháng chiến. Sau khi làm rõ các vấn đề trên, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét giải quyết” - kết quả nêu rõ.

Mặc dù xét thấy ông Quang vi phạm nhưng do thời điểm này, ông Quang bị bệnh hiểm nghèo đang được điều trị tại TP. HCM nên Huyện ủy Kế Sách chưa xem xét, xử lý theo quy định. Ngoài ra, Huyện ủy Kế Sách xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, cần làm rõ thêm một số nội dung nên chỉ đạo UBKT Huyện ủy trích lục hồ sơ kê khai đề nghị khen thưởng của ông Tấn để có hướng xử lý tiếp theo.

Liên quan đến vụ việc trên, hôm qua (20.8), phóng viên đã có đến liên hệ làm việc với ông Vương Quốc Nam – Bí thư Huyện ủy Kế Sách nhưng không gặp được. Trao đổi qua điện thoại, ông Nam cho biết: “Do tôi mới về huyện nhận nhiệm vụ nên chưa nắm rõ vụ việc. Về vấn đề này, tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại cho rõ để xem kết luận cụ thể như thế nào".

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/bi-thu-xa-o-soc-trang-bi-to-khai-khong-thanh-tich-cho-cha-ruot-905861.html