Bí thư Vương Đình Huệ thúc tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô

Ngày 5/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, 5 dự án được ông Vương Đình Huệ ghé qua gồm: Dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; dự án xây dựng cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; dự án vành đai 2 Ngã tư Sở - Cầu Vĩnh Tuy; dự án vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm; dự án xây dựng hoàn chỉnh vành đai 3 kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ông Vương Đình Huệ cùng ông Nguyễn Đức Chung kiểm tra tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ cùng ông Nguyễn Đức Chung kiểm tra tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Tại dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (mở rộng đường vành đai 3), Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội khẩn trương thi công, hoàn thiện toàn bộ phần đi bằng (dưới mặt đất) theo quy hoạch trong tháng 9/2020.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư phần dự án đường bộ trên cao) để hoàn thiện toàn bộ tuyến vào ngày 10/10/2020.

Tại dự án xây dựng đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm, chủ đầu tư đưa ra tiến độ hoàn thành vào ngày 1/11. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải nỗ lực hoàn thành vào ngày Quốc khánh 2/9 hoặc muộn nhất là ngày Giải phóng thủ đô 10/10.

Tại dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu quận Đống Đa và Hai Bà Trưng tập trung giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công.

Riêng đối với đoạn đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu phải hoàn thành vào 2/9/2020; toàn bộ phần đi bằng, từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng hoàn thành trước 30/12/2020; toàn bộ dự án (phần đi bằng mở rộng theo quy hoạch và phần đường bộ trên cao) hoàn thành cuối năm 2021.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm các nút giao khác, trong đó có nút giao vành đai 3 với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Với dự án cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, ông Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án vào dịp Quốc khánh 2/9.

Tương tự, tại dự án đầu tư, xây dựng, hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Bí thư Thành ủy cùng Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong quá trình thi công, hoàn thiện dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn lao động, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của các công trình.

Cùng với đó, cần đầu tư đồng bộ từ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè... phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2020 để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chí Bình

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bi-thu-vuong-dinh-hue-thuc-tien-do-5-du-an-giao-thong-trong-diem-cua-thu-do-20180504224240662.htm