Bí thư và Chủ tịch Quảng Ninh không có phiếu 'tín nhiệm thấp'

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có 69/70 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Sáng 6/12, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu có đủ thời gian công tác theo quy định.

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh đạt tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 69/70 phiếu tín nhiệm cao (đạt trên 98,5) và 1 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh có 68/70 phiếu tín nhiệm cao (đạt trên 97%) và 2 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh có 46/70 phiếu (đạt tỉ lệ trên 65%).

Cũng trong phiên họp sáng 6/12, HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa ông Cao Tường Huy, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ông Cao Tường Huy đã được HĐND miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND tỉnh khóa XIII và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND với bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-va-chu-tich-quang-ninh-khong-co-phieu-tin-nhiem-thap-847996.vov