Bí thư Trung ương Đoàn tiếp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Lào

Chiều 4/8, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, tiếp đoàn đại biểu lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 26 học tập tại Việt Nam.

 T.Ư Đoàn tiếp các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 26. Ảnh: Xuân Tùng

T.Ư Đoàn tiếp các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 26. Ảnh: Xuân Tùng

Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 26 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Việt Nam) có 50 học viên. Chị Sẻng on Pou-ang-ma-ni-vanh, Phó Trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên T.Ư Đoàn TNNDCM Lào làm trưởng đoàn.

Trong chương trình bồi dưỡng tại Việt Nam từ ngày 12/7 đến nay, các học viên đã tham gia học tập, trao đổi về nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thăm và làm việc với một số cơ quan, bộ, ngành, tỉnh thành Đoàn; tham quan ngoại khóa.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ hai từ phải sang) trao đổi tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng đón các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 26; đồng thời lắng nghe các ý kiến, cảm nhận của các đồng chí về khóa học cũng như về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam.

Anh Lâm cho biết, trong bối cảnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 cũng như mãi mãi sau này, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước cần đặc biệt tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, vì lợi ích của thanh niên hai nước; thực hiện thắng lợi việc bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt vĩ đại, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Các cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào tham gia lớp bồi dưỡng khóa 26 tại Việt Nam.

Theo anh Lâm, việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn TNNDCM Lào đã giúp nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đoàn TNNDCM Lào. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn hai nước chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại mỗi nước.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng các học viên lớp cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào khóa 26 là cầu nối hữu nghị cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đặc biệt giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước. Các học viên tích cực trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, mô hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhất là các hoạt động, chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà lưu niệm tới chị Sẻng on Pou-ang-ma-ni-vanh đại diện đoàn học viên Lào.

Chị Sẻng on Pou-ang-ma-ni-vanh - Phó Trưởng Ban Phát triển nghề thanh niên T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đối với cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào tham gia chương trình bồi dưỡng. Đồng thời, mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Đoàn TNNDCM Lào.

Chị Sẻng on Pou-ang-ma-ni-vanh tặng quà lưu niệm tới T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng cán bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào chụp ảnh lưu niệm.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-trung-uong-doan-tiep-doan-dai-bieu-doan-thanh-nien-lao-post1459027.tpo