Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Chiều 7-11, đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương, do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nội chính và PCTN 10 tháng của năm và phương hướng 2 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, công tác kiện toàn bộ máy, hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được kiện toàn; hoạt động của ban ngày càng hiệu quả hơn. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là về công tác nhân sự, góp phần thành công cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đã báo cáo tóm tắt với đoàn về tình hình, kết quả công tác nội chính và PCTN của tỉnh

Để làm rõ thêm những kết quả trong công tác nội chính và PCTN trên địa bàn tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh được thực hiện tốt, nên công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt yêu cầu. An ninh biên giới, an ninh nội địa, tình hình dân tộc, tôn giáo, nông thôn của tỉnh được đảm bảo; nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được xử lý kịp thời; công tác phòng, chống buôn lậu đạt nhiều kết quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân làm rõ thêm một số kết quả thực hiện công tác nội chính, PCTN của tỉnh

Đặc biệt, công tác PCTN của tỉnh có bước chuyển biến tích cực, số vụ việc tham nhũng được kiềm chế ở mức thấp nhất, góp phần quan trọng vào thúc đẩy kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng chặt chẽ. Công tác điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng đảm bảo đúng quy định pháp luật, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, không có vụ tham nhũng lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, điều này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân tỉnh nhà. Việc tiếp nhận giải quyết đơn, thư có nội dung liên quan đến tham nhũng, lãng phí được thực hiện đúng quy định. Công tác nội chính và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử thi hành án được nâng lên…

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác nội chính và PCTN của tỉnh An Giang thời gian qua.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, An Giang cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá và chủ động xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn tỉnh (an ninh biên giới, chính sách tôn giáo, giải quyết tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...). Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, đá gà, cờ bạc... đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp, không để bị kích động thành điểm nóng. Thực hiện tốt công tác tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nội chính, việc giải quyết các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, tham gia công tác cán bộ và công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ.

Về hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị sớm kiện toàn tổ chức bộ máy đủ trình độ kiến thức, năng lực, quan tâm đến cán bộ trẻ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nội địa…

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến viếng, thắp hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bi-thu-trung-uong-dang-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-phan-dinh-trac-lam-viec-voi-tinh-uy-an-giang-a288601.html