Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Sóc Trăng

Ngày 15/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác của Học viện đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 - 2018; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia phát biểu. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi các vấn đề như: đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bản sắc văn hóa của địa bàn có đông đồng bào dân tộc Hoa, Khmer; đề xuất mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nâng cao nghiệp vụ, trình độ lý luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả Sóc Trăng đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tỉnh có thế mạnh phát triển nông nghiệp, sản lượng lúa luôn đạt trên 2 triệu tấn/năm, thủy sản đạt sản lượng lớn; tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá cao, trong đó năm 2017 đạt trên 7%. Tỉnh là địa bàn có đông đồng bào Khmer nhưng tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, còn 11,85% vào năm 2017; kết cấu hạ tầng đồng bộ từng bước được triển khai, nông thôn đổi mới.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, là địa bàn có địa bàn phức tạp, còn nhiều khó khăn, Sóc Trăng cần đặc biệt quan tâm, chú trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cần thể hiện vai trò của người đứng đầu, người lãnh đạo phải gương mẫu, nêu gương; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, nâng mức sống, mức hưởng thụ cả về vật chất lẫn tinh thần người dân.

Giai đoạn 2010 - 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo và tạo được nhiều chuyển biến tích cực: Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện hằng năm, đạt từ 97% trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm; huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình trọng điểm, quy mô lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trung Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/bi-thu-trung-uong-dang-nguyen-xuan-thang-lam-viec-tai-soc-trang-20180615190631226.htm