Bí thư TPHCM thị sát, gỡ khó cho dự án chống ngập 10 nghìn tỉ

Thị sát một số hạng mục thuộc dự án chống ngập trị giá gần 10.000 tỉ đồng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các quận, huyện liên quan sớm bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành cuối năm 2019.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ 3 từ trái qua) thị sát cống ngăn triều Bến Nghé. Ảnh: M.Q

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ 3 từ trái qua) thị sát cống ngăn triều Bến Nghé. Ảnh: M.Q

Ngày 12.3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị về dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1”.

Tại buổi làm việc sau đó, đại diện các địa phương và sở, ngành báo cáo các vấn đề vướng mắc của dự án, đặc biệt là tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (đơn vị thực hiện dự án) cho biết, từ khi UBND TPHCM đồng ý cho tái khởi động dự án, đơn vị đã triển khai một số công việc, đặc biệt là duy trì thi công xuyên Tết cống Tân Thuận, Phú Định, Bến Nghé để đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, khối lượng toàn dự án đạt hơn 72%.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đã hoàn thành 72%.

Cũng theo ông Tiến, sau khi thành phố quyết định điều chỉnh ranh dự án, đã có 132 hộ dân và tổ chức không phải di dời.

“Nhà đầu tư cam kết cuối năm sẽ hoàn thành phần xây dựng công trình, nếu các địa phương bàn giao mặt bằng đúng hạn 30.6” - ông Tiến cam kết.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam BT 1547.

Cũng theo ông Nguyễn Tâm Tiến, theo hợp đồng tín dụng và bố trí vốn ưu đãi thì đến tháng 7.2019, dự án hết thời hạn vốn vay. Vì vậy, ông Tiến kiến nghị thành phố làm việc với ngân hàng BIDV và ngân hàng Nhà nước gia hạn vốn vay ưu đãi cho dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện 6 quận, huyện liên quan cam kết chậm nhất đến cuối tháng 6.2019 sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, nếu không có mặt bằng thi công đúng hạn thì các địa phương chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Liên quan đến vấn đề chất lượng thép, ông Tuyến cho biết UBND TPHCM đã thuê đơn vị độc lập kiểm định thép tại một số hạng mục cống ngăn triều. Chủ đầu tư cam kết, nếu thép không đạt chất lượng thiết kế thì chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn đạt thì công nhận và tiến hành triển khai tiếp.

Về gia hạn vốn vay, theo ông Trần Vĩnh Tuyến, cơ bản ngân hàng BIDV đã đồng ý và UBND TPHCM sẽ làm việc với ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian vay để giúp chủ đầu tư có vốn triển khai dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án chống ngập do triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng vì liên quan đến đời sống của 6,5 triệu dân.

Vì vậy, thành phố cố gắng hoàn thành dự án cuối năm 2019. Ông cũng đề nghị các đơn vị, địa phương đưa ra giải pháp giải quyết nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Về việc kiểm định chất lượng thép, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết nếu đạt thì tiếp tục thi công bình thường, còn nếu không thì phải mua thép khác thay thế.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-thu-tphcm-thi-sat-go-kho-cho-du-an-chong-ngap-10-nghin-ti-661966.ldo