Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân

Trước lo lắng của cử tri vì TPHCM được tăng tỉ lệ thu thuế, phí và lệ phí, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri Q.7. Ảnh: S.Đ

Chiều 28.11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri quận 7.

Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TPHCM là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Trong đó có cơ chế cho phép HĐND thành phố được quyết định áp dụng trên địa bàn các khoản phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí theo quy định hiện hành; quyết định điều chỉnh tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí so với mức thu của danh mục Luật Phí, lệ phí.

Cử tri Nguyễn Xuân Mừng bày tỏ lo lắng về đề xuất tăng mức thu phí của TPHCM. “Tình hình các khoản thu hiện nay khá nặng, TP tăng phí sẽ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Đây là điều đáng suy nghĩ” - cử tri Mừng bày tỏ.

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Liên Minh cho rằng, nghị quyết cơ chế đặc thù mang tới cho TPHCM nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cử tri Minh bày tỏ băn khoăn về việc liệu người dân các tỉnh sẽ đổ xô vào thành phố để tận dụng cơ hội phát triển. Từ đó khiến cho TPHCM áp lực dân số tăng cao, dẫn đến áp lực giao thông, việc làm...

Cử tri lo lắng vì TPHCM được tăng tỉ lệ thu thuế, phí và lệ phí.

Trả lời thắc mắc của cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chính sách cơ chế đặc thù cho TPHCM nhằm duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp ngân sách, nâng cao năng suất lao động. Vấn đề cử tri lo lắng bùng nổ dân số, Bí thư Nhân nói không thể ngăn người dân địa phương khác đến thành phố, đó là tự do đi lại của người dân.

Về việc tăng thuế, phí, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố chỉ điều chỉnh thuế đối với những mặt hàng không khuyến khích tiêu thụ như bia và thuốc lá. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thu phí xử phạt hành chính nhằm điều tiết hành vi để thành phố trật tự hơn, đẹp hơn.

“Có khi mức độ chưa đủ để hạn chế hành vi vi phạm luật giao thông, thì mình có thể nâng lên một mức nhất định và nó không ảnh hưởng đến tất cả mọi người mà chỉ đối với anh vi phạm giao thông, còn nâng đến mức nào thì mình phải tính toán. Thành phố không thu phí tràn lan để gây căng thẳng cho người dân” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói và cho biết, Cục thuế đang xây dựng kiến nghị và lộ trình tăng thuế sẽ phải thông qua HĐND, ít nhất 6 tháng nữa mới có điều chỉnh thuế, phí.

M.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-thu-tphcm-nguyen-thien-nhan-khong-thu-phi-tran-lan-de-gay-cang-thang-cho-nguoi-dan-578700.ldo