Bí thư TPHCM: Hạn chế ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp khi thành lập TP Thủ Đức

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, giai đoạn chuyển tiếp sẽ rất khó khăn nhưng quan điểm là hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; hạn chế tối đa thiệt thòi của công chức, viên chức, người lao động.

Sáng nay (26/12), ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của TP làm việc với Ban thường vụ Quận ủy, cán bộ chủ chốt quận 9.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi làm việc

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần có lộ trình

Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận 9 đề xuất TP quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, phù hợp để hỗ trợ cho người dân trong giải quyết các giấy tờ liên quan đến việc thành lập TP Thủ Đức.

Quận 9 đề xuất giữ nguyên cơ cấu số lượng cán bộ, công chức, viên chức khi thành lập TP Thủ Đức. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần phải có lộ trình và thời gian cụ thể. Ngoài ra, UBND TPHCM cần sớm lập đề án quy hoạch Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố; lập quy hoạch khu Trung tâm hành chính TP Thủ Đức…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng từ thực tiễn vận hành của 3 quận, nếu để các quận tách rời nhau thì sẽ không tạo nên tính tương tác, sẽ không thúc đẩy và tạo nên cực tăng trưởng. Diện tích, dân số 3 quận cũng đủ điều kiện để thành lập TP Thủ Đức. TP này trong tương lai sẽ là cực tăng trưởng của TPHCM, đóng góp 30 – 35% GRDP của TPHCM và 7% GDP quốc gia.

Hiện TPHCM đang chờ Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 1111 của Thường vụ Quốc hội và Nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 131 về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Từng bước ổn định bộ máy tổ chức, chuyển giao trách nhiệm giữa các đơn vị hành chính; giải quyết khiếu kiện và hồ sơ hành chính người dân tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ đảng viên, đảm bảo an ninh chính trị…

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, muốn làm tư tưởng cho cán bộ đảng viên thì lãnh đạo quận phải thông và trả lời được các câu hỏi vì sao gọi là TP Thủ Đức mà không phải là quận Thủ Đức, và người dân được gì?

"Việc hình thành TP Thủ Đức là yêu cầu phát triển của TP chúng ta. Việc hình thành thành phố như vậy mới tạo ra tính tương tác giữa các cực tăng trưởng. Việc hợp nhất 3 quận thành thành phố tạo điều kiện để thúc đẩy TP phát triển và mang lại cho cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn", ông Phong nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu

Trách nhiệm chính trị với người dân phải xuyên suốt

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá quận 9 đã có tính chủ động cao, hành động quyết liệt trong từng việc làm, khá bài bản và đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của quận tương đối toàn diện, xuyên suốt và hiệu quả.

Về TP Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, đến giờ này mọi thứ đã khẳng định, mang tính pháp lý nên giờ là lúc bàn để làm, dù có vướng mắc, trăn trở lo lắng. Quận 9 đã trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 9 đã “kết thúc vai trò lịch sử trong danh dự” và phải chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, yêu cầu mới, sứ mệnh mới, tầm vóc cao hơn…

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, khối lượng công việc hiện tại là rất lớn, dồn thời điểm nhất định buộc đội ngũ cán bộ phải vừa chạy vừa xếp hàng. Nhưng, “chạy phải đúng, xếp phải chuẩn”, giám sát không để cán bộ chủ quan, sơ hở, để lại hậu quả. Hiện nay vẫn còn nhiều việc hình dung được, có việc chưa hình dung thấu đáo nhưng khi làm sẽ có câu trả lời. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ cực kỳ khó khăn nhưng quan điểm là hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; hạn chế tối đa thiệt thòi của công chức, viên chức, người lao động. Đội ngũ công chức, viên chức cần phải xác định tư tưởng để vượt qua các vướng mắc đời thường, nỗ lực phục vụ nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái) trao đổi với các đại biểu

"Dù cho ngày mai chấm dứt công việc chúng ta về mặt pháp lý nhưng trách nhiệm chính trị thì không phải chấm dứt mà xuyên suốt. Trách nhiệm chính trị với người dân thì không để trống chỗ nào cả. Với tâm thế như thế, tinh thần như thế, chúng ta không cần quá lo lắng để ảnh hưởng đến công việc của mình", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị quận 9 cần phải quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán 2021, năm nay đặc biệt cần phải lo gấp đôi về tinh thần, thái độ, chia sẻ, trách nhiệm… Tiếp tục lo công tác bầu cử chặt chẽ, đảm bảo sự kiện lớn của đất nước diễn ra thành công, tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, không chủ quan…/.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-tphcm-han-che-anh-huong-den-nguoi-dan-doanh-nghiep-khi-thanh-lap-tp-thu-duc-826793.vov