Bí thư TP.HCM giải đáp nhiều câu hỏi 'nóng' về nhà hát Thủ Thiêm

Tiền xây dựng nhà hát giao hưởng và tiền đền bù cho dân Thủ Thiêm lấy từ hai nguồn khác nhau.

TP HCM khẳng định vừa xây nhà hát vừa giải quyết các vướng mắc còn tồn tại của người dân Thủ Thiêm hiện nay.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại cuộc họp thứ 18 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 vừa bế mạc chiều 16/10.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nhân nhấn mạnh: Không vì nhà hát mà Thành phố thiếu tiền đền bù cho người dân Thủ Thiêm. Điều này cần phải làm rõ. Hai số tiền này lấy từ hai cơ chế, từ hai nguồn khác nhau. Chúng ta cần phải gặp dân, gặp cán bộ, đảng viên để nói rõ cái này”, ông Nhân nói.

Ông Nhân cho rằng kỳ họp của HĐND vừa qua thông qua kế hoạch xây dựng nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Điều này thể hiện sự quan tâm của người dân đến sự phát triển của thành phố. Đa phần người dân đều băn khoăn là vì sao những khúc mắc của người dân Thủ Thiêm chưa được giải quyết mà Thành phố lại sớm quyết xây dựng nhà hát Giao hưởng chính trên đất Thủ Thiêm.

Ông Nhân cho rằng đây là hai chuyện khác nhau, Thành phố vẫn đang làm với tinh thần trách nhiệm với người dân. Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thường trực Thành ủy, UBND đã họp nhiều lần và xây dựng 11 giải pháp phục vụ việc này. Sau khi xây dựng xong dự thảo, lãnh đạo đã gặp người dân và ban hành giải pháp. Bí thư Thành ủy TP HCM cũng khẳng định tiền đền bù cho người dân Thủ Thiêm lấy từ ngân sách Thành phố, trong khi tiền xây dựng Nhà hát Giao hưởng là từ nguốn đấu giá lô đất trên đường Lê Duẩn. Đây là hai nguồn tiền khác nhau.

Về câu hỏi "Nhà hát này xây dựng sẽ phục vụ ai?", ông Nhân đưa ra thông tin là hơn 100 năm trước người Pháp xây dựng Nhà hát TP khi dân số ở đây chỉ có khoảng 100.000 dân để bây giờ người dân vẫn sử dụng được. Còn bây giờ TP có hơn 10 triệu dân, trong đó có 5 triệu lao động, có 30% lao động có trình độ đại học, cao đẳng, cao gấp 3 lần bình quân cả nước, 100.000 người nước ngoài… Cho nên việc xây dựng nhà hát bên cạnh để thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của người dân thì đây còn là nơi đào tạo, dần dần hình thành nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cho người dân.

Ngoài ra, ông Nhân cho biết nhà hát dự tính xây có thiết kế tốt, sân khấu rộng, có hàng ghế tốt thì ngoài giao hưởng, ba lê, opera, vẫn có thể biểu diễn được các hoạt động văn nghệ bình thường.

Lý do vì sao chọn xây dựng Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm?, ông Nguyễn Thiện Nhân giải thích: trước đây Thành phố đã chọn một số vị trí để xây dựng nhưng sau đó thấy không phù hợp vì ảnh hưởng đến giao thông. Thành phố quyết định đưa về Thủ Thiêm bởi nơi đây có cụm nhà hát, trung tâm triển lãm, công viên bờ sông, trung tâm giải trí, quảng trường...Việc xây dựng Nhà hát tại Thủ Thiêm đã nằm trong quy hoạch xây dựng Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lẽ ra nhà hát này phải hoàn thành từ năm 2015.

Phan Tư

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-thu-tphcm-giai-dap-nhieu-cau-hoi-nong-ve-nha-hat-thu-thiem-d275705.html