Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới bản chất là làm cho vùng nông thôn tốt hơn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Yên Thành, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: xây dựng nông thôn mới là một quá trình làm cho nông thôn tốt hơn và không có điểm dừng, vì vậy địa phương cần phấn đấu tiếp tục nâng cao các tiêu chí.

Sáng 4/12, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu IV và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hùng Thành huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Sáng 4/12, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu IV và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hùng Thành huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Quan tâm hơn vấn đề nông nghiệp, nông thôn

Tại hội nghị có 16 cử tri kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề về đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cử tri Nguyễn Viết Hồ xóm Đồng Trạch xã Hùng Thành phản ánh dự án đường giao thông vào khu tái định cư Khe Rằm cho 37 hộ dân hiện nay dang dở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa học sinh đi lại rất vất vả.

Cử tri xã Hùng Thành (Yên Thành) kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

“Hùng Thành xã thuần nông đời sống người dân còn nhiều khó khăn, một thực trạng hiện nay là người dân không mặn mà sản xuất nông nghiệp do hiệu quả thấp. Đề nghị Nhà nước nên xem xét cân đối cung - cầu, định hướng thị trường để nhân dân yên tâm sản xuất; hỗ trợ đầu tư xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết với doanh nghiệp gia tăng giá trị sản phẩm để dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân” - cử tri Nguyễn Thế Toàn đề xuất.

Cử tri xã Hùng Thành đề nghị Nhà nước quan tâm chế độ cho giáo viên mầm non, người cao tuổi, vấn đề ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; đề nghị siết chặt công tác đầu tư các dự án; nhiều diện tích rừng phòng hộ chuyển đổi sản xuất ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Ý kiến cử tri đề nghị quan tâm bố trí giáo viên dạy môn Tiếng Anh cho vùng nông thôn; nâng cao chất lượng thuốc chữa bệnh khám bảo hiểm xã hội; bất cập sau sáp nhập xóm; hỗ trợ thủy lợi địa phương; rà soát hồ sơ thực hiện chính sách người có công với cách mạng; công tác bàn giao hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn; tình trạng giá đất gia tăng qua đấu giá đất gây khó khăn cho người dân mua đất ở...

Một góc xã Hùng Thành (Yên Thành). Ảnh: Thanh Lê

Hùng Thành là xã miền núi của huyện Yên Thành, có tổng diện tích 1.574,92ha, diện tích đồi núi chiếm 2/3; dân số là 1.434 hộ với 6.643 khẩu. Đảng bộ có 241 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ. Năm 2015 Hùng Thành đạt xã chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 2,07%.

Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Tiếp thu, giải trình những ý kiến cử tri huyện Yên Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá: Việc Yên Thành được công nhận huyện nông thôn mới là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, nông thôn mới là một quá trình làm cho nông thôn tốt hơn và không có điểm dừng, vì vậy địa phương cần phấn đấu tiếp tục nâng cao các tiêu chí.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri xã Hùng Thành (Yên Thành). Ảnh: Thanh Lê

Đối với đề xuất của cử tri về tăng cường quản lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phải có quy định rõ người bán thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu kiến nghị với Quốc hội luật hóa, quy định cụ thể, chặt chẽ.

Liên quan đến đấu giá đất, đẩy giá lên cao do "cò" giá đất, người dân địa phương khó có điều kiện để mua đất ở, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua tỉnh đã có và tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng "cò" đất lộng hành. Đồng thời có quy định đối với vùng đất xen giắm và không sinh lợi không đưa qua đấu giá đất để người dân có điều kiện mua đất ở.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Thành được đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Yên Thành và Bí thư Tỉnh ủy giải trình, trả lời làm rõ. Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp kiến nghị đến các bộ, ngành liên quan và Quốc hội xem xét.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bi-thu-tinh-uy-xay-dung-nong-thon-moi-ban-chat-la-lam-cho-vung-nong-thon-tot-hon-258426.html