Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu chiến binh tiêu biểu Binh đoàn Than

Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chiều 30/4, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cựu chiến binh tiêu biểu của Binh đoàn Than năm xưa đã tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực.

Xúc động khi tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực, 88 tuổi (trú tại tổ 12, khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long), có 2 con là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao và sự hy sinh to lớn của Mẹ Nguyễn Thị Thực đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã, đang và sẽ luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân Mẹ cũng như tất cả các gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cũng trong chiều 30/4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà các cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu của Binh đoàn than năm xưa gồm CCB Nguyễn Hải Hiệp (phường Cẩm Tây, TP Cấm Phả); CCB Trần Bá Đức (khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) và CCB Bùi Duy Thinh (khu 9, phường Cao Thắng, TP Hạ Long).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tới thăm và tặng quà cho CCB Nguyễn Hải Hiệp, Trưởng Ban liên lạc Binh đoàn Than.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 2.000 người con ưu tú của Quảng Ninh đang làm việc trong ngành than và thanh niên vùng mỏ với quyết tâm sắt đá, đã cầm súng lên đường vào miền Nam chiến đấu. Đây là cuộc tổng động viên đóng góp sức người lớn nhất của Vùng mỏ Quảng Ninh để cùng miền Nam ruột thịt đấu tranh chống giặc Mỹ. Đặc biệt, trong trận quyết đấu cuối cùng, nhiều chiến sĩ của Binh đoàn Than đã tham gia lực lượng tiến vào giải phóng Sài Gòn...

Kể từ khi được thành lập đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tác phong công nghiệp và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ, những người lính Binh đoàn Than đã có mặt ở những trận đánh ác liệt nhất, lập nhiều chiến công vang dội, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đi qua chiến tranh, nhiều người trong số họ trở về, chung tay góp sức xây dựng quê hương như lời thề ngày xuất quân năm xưa. Nhưng cũng có gần 1.000 người không trở về hoặc thành thương binh, bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký cùng CCB Trần Bá Đức đọc bài báo "Binh đoàn Than huyền thoại" đăng trên số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2020) và Quốc tế lao động 1/5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh luôn tự hào, biết ơn, trân trọng và tri ân những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, không tiếc xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Binh đoàn Than luôn là niềm tự hào to lớn của Vùng mỏ Anh hùng, khẳng định sức mạnh, phẩm chất kiên trung và tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của thợ mỏ Quảng Ninh.

CCB Bùi Duy Thinh, người lính Binh đoàn Than năm xưa, vui mừng đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tới thăm.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh hiện nay, đồng chí mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của người lính Binh đoàn Than để trao truyền cho các thế hệ con cháu tiếp nối; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình; góp sức xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh. Trong đó, quan trọng nhất là việc góp kinh nghiệm quý báu để xây dựng Đảng hệ thống chính trị từ cơ sở ngày càng vững mạnh, ngành than ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý chính quyền các địa phương phải luôn quan tâm, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký ôn lại kỷ niệm hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua các bức ảnh được lưu giữ cẩn thận suốt 45 năm qua của CCB Bùi Duy Thinh, 1 trong 50 người lính của Binh đoàn Than được bổ sung cho Trung đoàn 28, theo mũi tấn công vào Bộ tổng Tham mưu Ngụy, người chứng kiến tận mắt thời điểm lịch sử lúc 11h30 ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập.

Các cựu chiến binh tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của tỉnh, chắc chắn Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, đặc biệt là sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong cuộc chiến chống giặc Covid-19.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202004/bi-thu-tinh-uy-tham-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-va-cuu-chien-binh-tieu-bieu-binh-doan-than-2481345/