Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường thị sát kỳ thi THPT

Sáng nay (9-8), đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu đã có buổi kiểm tra, động viên cán bộ, giáo viên và thí sinh (TS) tham dự kỳ thi THPT năm 2020 ở một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đi cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường kiểm tra, động viên các TS và cán bộ coi thi tại một số điểm trường ở TP Tam Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường kiểm tra, động viên các TS và cán bộ coi thi tại một số điểm trường ở TP Tam Kỳ.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ thi THPT năm nay Quảng Nam chia làm 2 đợt thi. Các địa phương được tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong đợt thi chung cả nước gồm: TP Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Nông Sơn. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại gồm: TP Hội An, thị xã Điện Bàn; các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp. Do những địa phương này đang bị dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nghe lãnh đạo tỉnh và các ngành y tế, giáo dục báo cáo tình hình.

Trong đợt thi chung cùng cả nước lần này, Quảng Nam có tất cả 26 điểm thi với tổng số 336 phòng thi, hơn 7.500 TS (toàn tỉnh Quảng Nam có 16.517 TS thi tốt nghiệp THPT năm 2020), hơn 800 cán bộ coi thi. Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị Sở Y tế bố trí tại mỗi điểm coi thi, chấm thi 2 cán bộ y tế để hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời phối hợp kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ làm công tác thi và tất cả các TS dự thi; tại mỗi điểm thi bố trí 1 xe cấp cứu làm nhiệm vụ xử lý kịp thời các tình huống cấp cứu có thể xảy ra. Cán bộ y tế phục vụ coi thi phải chuẩn bị đủ thuốc dự phòng để sơ cấp cứu tại chỗ trường hợp TS đau ốm đột xuất trong lúc thi…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác coi thi tại một số điểm trường.

Qua kiểm tra thực tế tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục và y tế, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, đây là kỳ thi mang tính lịch sử, diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó ngành giáo dục và các địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với các TS tham dự kỳ thi, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường động viên, căng dặn các TS nỗ lực hết mình với những kiến thức đã học được, qua đó phát huy tài năng để có được kết quả tốt nhất. “Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng quy chế dự thi để có kỳ thi nghiêm túc, chất lượng”- Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Các TS tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm vào phòng thi trước giờ làm bài.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_229418_bi-thu-tinh-uy-quang-nam-phan-viet-cuong-thi-sat-k.aspx