Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Sáng 15-6, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường.

Tại kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm đạt 100% (56/56 đại biểu thống nhất).

Đồng chí Phan Việt Cường, 58 tuổi, quê quán ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Đồng chí Phan Việt Cường (giữa) tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Đồng chí Phan Việt Cường (giữa) tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 56/56 đại biểu có mặt.

Đồng chí Lê Trí Thanh 51 tuổi, quê ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; Trình độ chuyên môn đại học ngành Ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công; trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh của Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Hội thẩm TAND tỉnh; xem xét quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh.

Ngoài ra tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/bi-thu-tinh-uy-quang-nam-giu-chuc-vu-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-khoa-x-23002/