Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Chiều 16/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chiều 16/7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh chính Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị đã quyết định: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ Tịch HĐND tỉnh Phú Yên, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định phân công, điều động đồng chí Huỳnh Tấn Việt làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định phân công, điều động đồng chí Huỳnh Tấn Việt làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, điều động phân công đồng chí Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng chí Huỳnh Tấn Việt là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vi trí khác nhau tại địa phương, đồng chí đều phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện là người có ý chí bản lĩnh nghị lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng Chí Phạm Minh chính nêu rõ, năm 2020 năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 12, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đang gấp rút nỗ lực tập trung triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với một khối lượng lớn công việc.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần phải được tăng cường bổ sung thêm những cán bộ lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ cả Trung ương và địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng trên cương vị mới Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, với kinh nghiệm phong phú từ cơ sở, với năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng với sự giúp đỡ trong thường trực đảng ủy, cùng tập thể cán bộ công chức Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đồng chí Huỳnh Tấn Việt sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ công việc được giao".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho biết, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn, bản thân sẽ cố gắng hết sức rèn luyện, học tập, nghiên cứu phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao./.

Phương Thoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-phu-yen-lam-pho-bi-thu-dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong-1071512.vov