Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, chúc Tết tại giàn khoan và huyện Côn Đảo

Sáng 15/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Giàn Công nghệ Trung tâm 3 thuộc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết cho đại diện Giàn Công nghệ Trung tâm 3.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết cho đại diện Giàn Công nghệ Trung tâm 3.

Tham gia Đoàn công tác có các ông: Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lì xì Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân Giàn Công nghệ Trung tâm 3.

Tại Giàn Công nghệ Trung tâm 3, Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tham quan nơi làm việc, nghe đại diện giàn báo cáo về tình hình khai thác dầu khí của giàn. Giàn Công nghệ Trung tâm 3 là một cụm bao gồm các giàn hợp thành thông qua hệ thống cầu dẫn. Giàn được trang bị công nghệ khai thác dầu khí hiện đại nhất Vietsovpetro nói riêng và ngành dầu khí Việt Nam nói chung, tất cả được thao tác và kiểm soát tại phòng điều khiển trung tâm. Trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, trên Giàn Công nghệ Trung tâm số 3 có gần 100, cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Giàn Công nghệ Trung tâm 3.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao các cán bộ, kỹ sư, công nhân dầu khí đang ngày đêm làm việc xa đất liền, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng.

Đại diện Phòng điều khiển hoạt động của Giàn Công nghệ Trung tâm 3 giới thiệu quy trình hoạt động của Công nghệ Trung tâm 3 với Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chúc cán bộ, kỹ sư, công nhân dầu khí nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui; tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong năm 2020.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tham quan hệ thống vận hành xử lý tách dầu của giàn.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần quà đến với cán bộ, kỹ sư, công nhân Giàn Công nghệ Trung tâm 3.

Kỹ sư, công nhân Giàn Công nghệ Trung tâm 3 đang làm việc ở xa đất liền.

Sau khi thăm, chúc Tết tại Giàn Công nghệ Trung tâm số 3, Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến huyện Côn Đảo. Tại đây, Đoàn công tác đã đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thắp nhang trên các phần mộ liệt sĩ và những người có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc. Sau đó, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết ông Nguyễn Xuân Viên, thương binh - cựu tù chính trị Côn Đảo và bà Võ Thị Thanh, vợ liệt sĩ tại khu dân cư số 7.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo.

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202001/bi-thu-tinh-uy-nguyen-hong-linh-tham-chuc-tet-tai-gian-khoan-va-huyen-con-dao-889733/