Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong thăm, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ

ĐTO - Sáng ngày 27/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm các thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP Cao Lãnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; lãnh đạo TP Cao Lãnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bên phải) thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho thương binh Lê Mỹ Lệ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bên phải) thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho thương binh Lê Mỹ Lệ

Đồng chí Lê Quốc Phong đã đến thăm bà Lê Mỹ Lệ (SN 1937, Khóm 4, Phường 2) - thương binh với tỷ lệ thương tật 21%; ông Lê Văn Khởi (SN 1944, Ấp 1, xã Mỹ Trà) - thương binh với tỷ lệ thương tật 26%; bà Nguyễn Thị Triêu (SN 1962, Ấp 3, xã Mỹ Tân) là vợ của liệt sĩ Lê Văn Lành hy sinh năm 1988.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tặng quà cho thương binh Lê Văn Khởi

Tại mỗi nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã thăm hỏi quá trình tham gia cách mạng, sức khỏe, đời sống, kinh tế của mỗi gia đình và trao tặng quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh để giữ gìn độc lập, tự do cho dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chia sẻ, động viên bà Nguyễn Thị Triêu

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng động viên và mong muốn các thương binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động, phát triển kinh tế nhằm góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/-bi-thu-tinh-uy-le-quoc-phong-tham-tang-qua-thuong-binh-than-nhan-liet-si--107077.aspx