Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy rừng tại tiểu khu 324 (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, đêm 29/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra công tác chữa cháy.

Mặc dù đêm nhưng lực lực chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy

Mặc dù đêm nhưng lực lực chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy

Trưa 29/6, ngọn lửa bắt đầu cháy tại tiểu khu 324 thiêu rụi một số diện tích rừng. Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng để chữa cháy.

Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng cháy vẫn đang âm ỉ

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa trong đêm

Sau khi kiểm tra công tác chữa cháy rừng và nghe tổng thể quá trình phòng cháy và tổ chức chữa cháy rừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng: Nắng nóng diễn ra liên tục, vì thế không chỉ hiện tại mà những ngày tới, khả năng bùng phát cháy vẫn ở nguy cơ cao. Trong điều kiện của Hà Tĩnh đang hướng tới phát triển rừng xanh và phát triển bền vững, mặc dù chủ rừng, người dân, các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp đã tập trung cao độ, nhưng khả năng cháy rừng vẫn có thể lan rộng ở mức nguy hiểm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra thực tế công tác chữa cháy rừng tại tiểu khu 324 thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Việc phòng chống cháy rừng phải là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Xảy ra cháy rừng còn ảnh hướng đến tổng thể môi trường trước mắt và lâu dài. Việc cháy rừng và trồng lại rừng phải mất rất nhiều năm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành coi phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Khi mỗi người dân ý thức được điều đó thì công tác phòng chống cháy rừng sẽ được hạn chế.

"Quản lý chặt chẽ người vào rừng, chủ động dọn thực bì, đồng thời làm ngay đường băng cản lửa và phải có trực gác 24/24h ở tại các khoảnh, tiểu khu ngay tại các gia đình, ban quản lý rừng. Ở những khu rừng đang cháy hiện nay, khoanh tạo ra đường băng cản lửa, tuyệt đối không để cháy trở lại.

Các ngành chức năng của huyện, tỉnh cần lên phương án chuẩn bị sẵn sàng khi địa phương, chủ rừng có yêu cầu để đáp ứng ngay phương tiện, dụng cụ, con người đủ khả năng phòng, chữa cháy rừng; đồng thời, cần phải điều tra làm rõ, đánh giá thiệt hại và đặc biệt tìm ra nguyên nhân dẫn đến cháy rừng" - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các địa phương, ngành chức năng cần phải tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy để kịp thời bổ sung các giải pháp, hạn chế cháy rừng trong thời gian tới. Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý rừng, để xảy ra cháy rừng.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-le-dinh-son-se-xu-ly-nghiem-cac-to-chuc-ca-nhan-thieu-trach-nhiem-de-xay-ra-chay-rung/175072.htm