Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum vui Ngày hội đoàn kết với người Mơ Nâm

Tối 3/11, Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông.

 Người dân Thôn Vi Choong tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong ngày hội Đại Đoàn kết. Ảnh: Minh Khang.

Người dân Thôn Vi Choong tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong ngày hội Đại Đoàn kết. Ảnh: Minh Khang.

Thôn Vi Choong hiện có 56 hộ với 189 khẩu, 98% người Mơ Nâm (một nhánh của người Xơ Đăng). Người dân thôn Vi Choong, xã Hiếu, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, đời sống nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên.

Trong năm 2020, hộ nghèo của thôn giảm từ 14 hộ xuống còn 7 hộ; toàn thôn có hơn 96% hộ đạt gia đình văn hóa.

Vui mừng trước những kết quả mà nhân dân thôn Vi Choong đã đạt được trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong muốn bà con trong thôm tiếp tục, phát huy đầy đủ ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp; tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Đồng thời đề nghị hệ thống chính trị tiếp tục, chỉ đạo, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, quyết tâm xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa UBND xã Hiếu nhanh chóng về đích nông thôn mới.

Tại Ngày hội, nhân dân thôn Vi Choong đã trồng 550 cây thông và cây mai anh đào tại khuôn viên trụ sở UBND xã Hiếu; đồng thời tham gia Hội thi rượu ghè, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.

Minh Khang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bi-thu-tinh-uy-kon-tum-vui-ngay-hoi-doan-ket-voi-nguoi-mo-nam-522609.html