Bí thư Tỉnh ủy khen thưởng 5 HS đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Robot trẻ Quốc tế

Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT đã trao Thư khen và quà của Bí thư Tỉnh ủy cho 5 HS đoạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Robot trẻ Quốc tế tại Hàn Quốc năm 2019.

Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT đã trao Thư khen và quà của Bí thư Tỉnh ủy cho 5 HS đoạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Robot trẻ Quốc tế tại Hàn Quốc năm 2019.

Sáng 19/8, Sở GD-ĐT đã tổ chức Lễ Tuyên dương và trao Thư khen của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho 5 HS đoạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Robot trẻ Quốc tế tại Hàn Quốc năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng Giấy khen cho các HS đoạt giải

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT đã trao Thư khen và quà của Bí thư Tỉnh ủy cho 5 HS đoạt giải và Trung tâm Stem Education Vũng Tàu (trực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Hoàng Nguyên)-đơn vị hỗ trợ các HS tham gia cuộc thi.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT (bên phải) trao số tiền 5 triệu đồng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cho Quỹ khuyến học-khuyến tài Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Trong Thư khen gửi từng HS đoạt giải, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh viết: “Chú rất vui và khen ngợi Cháu về thành tích xuất sắc của Cuộc thi Sáng tạo Robot trẻ Quốc tế diễn ra tại đất nước Hàn Quốc, từ ngày 2 đến 3/8/2019. Cuộc thi góp phần giúp HS tự tin, chủ động xây dựng ý tưởng, mở thêm những trải nghiệm, giao lưu học hỏi nét đẹp văn hóa truyền thống của bạn bè quốc tế; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu thân thiện, trí tuệ, đoàn kết với bạn bề quốc tế. Kết quả này cho thấy sự rèn luyện chăm chỉ, tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, sự đoàn kết trong đội thi đấu, bước đầu tạo nền tảng rất tốt cho sự thành công của Cháu trong tương lai. Trên con đường học tập lâu dài, suốt đời, Chú mong Cháu tiếp tục nỗ lực, nuôi dưỡng, phát triển tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học để đạt được thành tích lớn hơn, sau này xây dựng quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu và đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp như lời Bác Hồ căn dặn “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn An Ninh và Trường TH Trưng Vương tặng hoa chúc mừng các HS đoạt giải.

HS Trường THCS Nguyễn An Ninh vui mừng trước những kết quả mà HS của tỉnh đạt được tại Cuộc thi Sáng tạo Robot trẻ Quốc tế tại Hàn Quốc năm 2019.

Cuộc thi sáng tạo Robot trẻ Quốc tế thu hút hơn 2.000HS đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 48 thí sinh tham dự, trong đó tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 6 em đến từ các trường học tại TP.Vũng Tàu. Kết quả cuộc thi, các HS của tỉnh đoạt 4 giải, bao gồm: Em Nguyễn Vũ Ngân Khánh (lớp 7/1), em Lê Đức Anh Khôi (lớp 8/1) và em Trần Ngọc Minh (lớp 8/6) của Trường THCS Nguyễn An Ninh đoạt giải Đồng bảng Sáng tạo với dự án “Robot thông minh có khả năng thay thế con người chữa bệnh, nhất là các trẻ bị bệnh down bẩm sinh”; Em Phạm Việt Thành (lớp 7/1) của Trường THCS Nguyễn An Ninh đoạt giải Đồng bảng thi Lập trình –Robot tự động, đồng thời đoạt giải Khuyến khích bảng thi Lập trình – Giải cứu rừng; Em Trần Quốc Thịnh (lớp 4/2) của Trường TH Trưng Vương đoạt giải Khuyến khích bảng Tái chế vật liệu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, UBND TP.Vũng Tàu và UBND phường 9 tặng hoa và Giấy khen cho các HS đoạt giải.

Đến dự lễ Tuyên dương, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT cũng đã trao số tiền 5 triệu đồng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cho Quỹ khuyến học khuyến tài Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu).

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/bi-thu-tinh-uy-khen-thuong-5-hs-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-robot-tre-quoc-te-868635/