Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định thăm các đơn vị quân đội

Chiều 21-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Sĩ quan Thông tin, Hải đoàn Cảnh sát biển 32 và Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định biểu dương những thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Ông mong muốn, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Trường Sĩ quan Thông tin.

Đoàn công tác đến thăm Hải đoàn Cảnh sát biển 32.

. Cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146.

Ông Hồ Văn Mừng thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Ông Hồ Văn Mừng thăm các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146.

Ông Hồ Văn Mừng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền về biển, đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển. Ông mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng và phát triển đơn vị vững mạnh góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

THẾ ANH - A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/bi-thu-tinh-uy-khanh-hoa-nguyen-khac-dinh-tham-cac-don-vi-quan-doi-8199454/