Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra, bổ cứu công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sáng nay (2/7), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, bổ cứu công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi sáng, đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn và xã Ân Phú, huyện Vũ Quang.

Tiếp đó, đoàn làm việc với các địa phương: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà; các sở, ngành: NN&PTNT, Tài chính, Công thương, TN&MT, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BĐBP tỉnh, Điện lực Hà Tĩnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh…; trưởng các ban quản lý: Vườn Quốc gia Vũ Quang, Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Rừng phòng hộ Ngàn Phố; Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm phát lửa ở xã Ân Phú, Vũ Quang

Buổi chiều, đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ; làm việc với các địa phương: Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà về công tác phòng chống cháy rừng.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều ngày 29/6, đám cháy khởi phát từ địa phận xã Ân Phú (Vũ Quang), sau đó lan sang khu vực xóm 4, xã Sơn Long và khu vực xóm 5, xã Sơn Trà (thuộc dãy núi Mồng Gà, huyện Hương Sơn). Tới 5h sáng ngày 30/6, vụ cháy rừng cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, tới 22h cùng ngày, đám cháy lại bùng phát trở lại ở khu vực xã Sơn Trà. Hàng trăm người lại tiếp tục chiến đấu với “bà hỏa”. Tới khoảng 1h sáng 1/7, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Thanh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-bo-cuu-cong-tac-phong-chay-chua-chay-rung/194658.htm