Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đại biểu Quốc hội khóa XIV được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 26/2, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cảm ơn các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đã tín nhiệm, bầu ông làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh. Từ nay đến hết khóa XIV chỉ còn một kỳ họp, vì vậy công việc của Trưởng đoàn trong thời điểm này chủ yếu tập trung cho công tác nhận xét, đánh giá hoạt động của Đoàn, tham gia Ủy ban bầu cử tỉnh để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, sẽ tiếp tục phát huy chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội khẳng định, làm tốt chức trách đại biểu Quốc hội, đáp lại sự tin tưởng của cử tri tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-dong-thap-lam-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-839686.vov