Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp thân mật Đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn

Chiều 28-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thân mật Đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, đến chào xã giao nhân chuyến sang thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp thân mật đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp thân mật đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng được đón đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn và các thành viên trong đoàn HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm thân thiết, chân thành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn.

Thay mặt đoàn công tác của HĐND tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm thân thiết, chân thành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn chúc mừng những kết quả ấn tượng mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng năm 2022, đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong suốt những năm qua. Trước thông tin các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Noru, đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng bày tỏ chia sẻ sâu sắc và gửi lời thăm hỏi, động viên chân thành và mong rằng các Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh miền Trung sẽ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nồng nhiệt chào mừng đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng và đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn đến Thanh Hóa để tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Đồng chí khẳng định: Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước CHDCND Lào, trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Hủa Phăn và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Gần đây nhất, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, qua đó đã thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa – xã hội, y tế, quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ những khó khăn và chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hủa Phăn thời gian qua, đồng thời khẳng định tin tưởng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc trong sự nghiệp đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng thông tin tới đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng năm 2022 và chia sẻ một số kinh nghiệm nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ khóa XVIII đến nay, nhất là trong công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết và hoạt động giám sát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn: Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh Hủa Phăn, 2 bên sẽ trao đổi và có những bước tiến mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng đã gửi lời thăm hỏi kịp thời, động viên chân tình đến với các tỉnh Nam Trung bộ của Việt Nam bị ảnh hưởng thiên tai do cơn bão Noru vừa gây ra.

Đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn tặng quà lưu niệm cho HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi của HĐND 2 tỉnh, mối quan hệ hữu nghị giữa Thanh Hóa – Hủa Phăn sẽ nâng lên tầm cao mới, “mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững”.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-tiep-than-mat-doan-cong-tac-hdnd-tinh-hua-phan/169231.htm