Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các văn nghệ sỹ phát huy tốt phẩm chất của nhà nho, thầy đồ xứ Nghệ

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các văn nghệ sỹ, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các văn nghệ sỹ phát huy tốt những phẩm chất của nhà nho, thầy đồ xứ Nghệ để luôn có những tác phẩm hay, tác động lan tỏa, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Chiều 7/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đại biểu là văn nghệ sỹ tham gia Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An lần thứ X.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường -Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường -Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định vai trò hết sức to lớn của đội ngũ văn nghệ sỹ, vừa là lực lượng truyền bá tư tưởng, vừa đưa ra định hướng tư tưởng, tạo ra không khí tích cực, đoàn kết, đồng thuận trong xã hội; đồng thời gửi gắm mong muốn và chúc các văn nghệ sỹ phát huy tốt những phẩm chất của những nhà nho, thầy đồ xứ Nghệ để luôn có những tác phẩm hay, có tác động lan tỏa, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An lần thứ X, phát huy đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu, quy tụ được trí tuệ, tâm huyết của các văn nghệ sỹ và tạo ra phong trào hoạt động mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong xã hội và kết nối, đồng hành cùng với tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu các ý kiến đề xuất của các văn nghệ sỹ và giao cho các sở, ban, ngành liên quan và Ban Chấp Hội khóa mới có sự kết nối tốt, nhằm xây dựng Hội vững mạnh, có các hoạt động thiết thực; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các văn nghệ sỹ thỏa niềm đam mê.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông báo một số tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, Ban Chấp hành Hội cần quan tâm đến những hội viên có hoàn cảnh khó khăn để động viên, giúp đỡ; đồng thời đề xuất với tỉnh để có sự hỗ trợ kịp thời.

Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện, thu hút các sự kiện văn hóa, văn nghệ quy mô khu vực và toàn quốc tổ chức tại Nghệ An để vừa tạo cơ hội cho các văn nghệ sỹ tỉnh nhà giao lưu, sáng tác, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm văn hóa vùng Bắc Trung Bộ…

Trước đó, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh đến các đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gặp gỡ, trao đổi thân tình với các văn nghệ sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc gặp mặt, nhiều văn nghệ sỹ đã phát biểu bày tỏ sự cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ văn nghệ sỹ thông qua tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay.

Các văn nghệ sỹ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội để làm chất liệu sáng tác nghệ thuật; đồng thời cùng đồng hành, tạo điều kiện, ủng hộ cho đội ngũ văn nghệ sỹ hoạt động có hiệu quả thông qua định hướng, cung cấp thông tin, điển hình tiên tiến…

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bi-thu-tinh-uy-de-nghi-cac-van-nghe-sy-phat-huy-tot-pham-chat-cua-nha-nho-thay-do-xu-nghe-242273.html