Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác bầu cử tại Tư Nghĩa

Chiều 28.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tư Nghĩa để kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện.

Dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tiến độ đề ra. UBND huyện Tư Nghĩa đã phê chuẩn 98 khu vực bỏ phiếu và UBND các xã, thị trấn đã quyết định thành lập 98 tổ bầu cử. Toàn huyện đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri với 100.381 người.

Quang cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa cũng xây dựng phương án, cơ cấu đại biểu HĐND các cấp hợp lý nên qua các lần hội nghị hiệp thương đều đạt kết quả cao. Tư Nghĩa đã chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 người. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 46,15%, trẻ tuổi 40,38%, dân tộc thiểu số 1,92%, ngoài đảng 13,46%, tái cử 28,85%. Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 601 người.

Thời gian tới, huyện Tư Nghĩa tiếp tục chỉ đạo Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định, chậm nhất đến ngày 3.5. Tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã. Tổ chức cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để vận động. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về công tác bầu cử ở tất cả các địa phương…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban bầu cử huyện trong việc tập trung thực hiện công tác bầu cử theo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Để công tác bầu cử ở địa phương diễn ra thành công, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền trực quan sinh động và qua phương tiện thông tin đại chúng để người dân thấy trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc tham gia bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23.5 tới. Tiếp tục thông tin về công tác nhân sự qua các buổi sinh hoạt, họp mặt ở cơ sở và các hình thức tuyên truyền để nhân dân biết và chọn ra những đại biểu xứng đáng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Ủy ban bầu cử huyện Tư Nghĩa cần chủ động chuẩn bị phương án đối phó với các kịch bản phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử như: hòm phiếu, con dấu, địa điểm các khu vực bỏ phiếu, quản lý phiếu bầu cử…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu thuộc thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền

Sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã đi kiểm tra thực tế ở khu vực bỏ phiếu tại thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).

Tin, ảnh: Thanh Phương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202104/bi-thu-tinh-uy-bui-thi-quynh-van-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-tu-nghia-3054351/