Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Quân khu 4

Ngày 20/10, Đoàn công tác của Trung uơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực BCH Trung uơng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sỹ Quân khu 4 làm nhiệm vụ cứu trợ bà con vùng lũ.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã thăm và tặng số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ Cục Chính trị Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đến thăm và chia buồn gia đình Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4) hy sinh khi làm nhiệm vụ. Hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

 Đoàn công tác Trung ương Đoàn tặng quà Cục Chính trị Quân khu 4.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn tặng quà Cục Chính trị Quân khu 4.

Chia sẻ tại Cục Chính trị Quân khu 4, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Thế hệ thanh niên luôn tự hào về lực lượng Quân đội Nhân dân, các chiến sỹ là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng quân đội thường xuyên chủ động, phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là cứu hộ cứu nạn. Sự hy sinh của các chiến sỹ tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác thăm, động viên gia đình Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường.

Truớc đó, ngày 18/10, Trung uơng Đoàn đã tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương vì miền Trung ruột thịt". Chương trình đã quyên góp tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Ban Bí thư Trung uơng Đoàn chỉ đạo hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 250 triệu đồng, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình mỗi tỉnh 200 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm như áo phao, thuốc, luơng thực cho bà con.

Anh Nguyễn Anh Tuấn động viên, sẻ chia người dân, đoàn viên thanh niên gói bánh chưng chi viện đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Ban Bí thư Trung uơng Đoàn cũng chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 500 triệu đồng và 2 chiếc xuồng cứu hộ.

Chương trình Bánh chưng xanh ấm lòng đồng bào vùng lũ do Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An, Lữ đoàn PK283 Quân khu 4 tổ chức.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà động viên BTC chương trình.

Hiện, chương trình "Bánh chưng xanh ấm lòng đồng bào vùng lũ" cơ bản hoàn thành, số bánh chưng sẽ được Công ty TNHH Văn Minh vận chuyển vào các tỉnh bị lũ lụt. Dự kiến BTC chương trình sẽ gói nấu 20.000 chiếc bánh chưng và nước hỗ trợ chi viện đồng bào miền Trung.

Cảnh Huệ - Võ Hóa - Hoài Nam - Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bi-thu-thuong-truc-trung-uong-doan-tham-tang-qua-quan-khu-4-1738273.tpo