Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Chiều 16-3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước với chủ đề 'Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước'.

Quang cảnh buổi đối thoại trực tuyến với Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

Cùng tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc; Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2020…

Chương trình được kết nối với 70 điểm cầu các địa phương, đơn vị trong cả nước, đồng thời phát trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ…

Trong 2 giờ đồng hồ, Bí thư Thứ nhất và các Bí thư Trung ương Đoàn dành thời gian trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên gần 30 câu hỏi, tập trung vào công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; các chương trình đồng hành với thanh niên; các nội dung liên quan đến triển khai Luật Thanh niên; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hội nhập quốc tế; công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên…

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng trao đổi về những đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong thực hiện nền kinh tế số và chuyển đổi số; khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và những kỳ vọng của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng, quyết tâm của tuổi trẻ trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Chia sẻ về suy nghĩ và mong muốn, khát vọng của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, thanh niên cần có mong muốn, khát vọng lớn lao, hướng về mục tiêu phát triển toàn diện của đất nước về nhiều mặt: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hội nhập… Cùng với đó, luôn giữ vững tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, dám dấn thân vào các mặt trận khi Tổ quốc cần.

Để thực hiện được điều đó, thanh niên Việt Nam phải có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước…

Trải qua 11 năm, chương trình đối thoại giữa Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi là diễn đàn để đoàn viên, thanh, thiếu nhi cả nước trao đổi, đối thoại với thủ lĩnh thanh niên Việt Nam. Chương trình đối thoại luôn được đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm và trở thành hoạt động ý nghĩa, có dấu ấn đậm nét trong Tháng Thanh niên.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993683/bi-thu-thu-nhat-trung-uong-doan-doi-thoai-voi-doan-vien-thanh-nien