Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: TP rất quan tâm và dành nhiều nguồn lực để cải thiện môi trường sống, chất lượng sống cho người dân Thủ đô

Chiều 21-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông để thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe các đại biểu trình bày Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, cử tri của quận Hà Đông đã nêu ý kiến trao đổi, kiến nghị.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Tại Hội nghị nhiều cử tri nêu ý kiến về quyền lợi của nhân dân liên quan đến các dự án trên địa bàn; vấn đề môi trường; quản lý đất đai; ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy...

Cử tri Nguyễn Huy Thắng, phường Hà Cầu (Ảnh: Minh Phong)

Cử tri Nguyễn Huy Thắng, phường Hà Cầu (Ảnh: Minh Phong)

Cử tri Nguyễn Huy Thắng (phường Hà Cầu) phản ánh, dự án công viên thể thao, cây xanh quận Hà Đông được phê duyệt năm 2007 với gần 100 ha. Khu đất đã giải phóng mặt bằng được 52 ha nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Việc cho thuê kinh doanh ở đây hiện nhiều nguy cơ tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy, ông Thắng đề nghị TP xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng sớm triển khai dự án công viên cây xanh để người dân được thụ hưởng.

Cử tri Nguyễn Thanh Vân, phường Văn Quán nêu, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thay sách giáo khoa với học sinh lớp 1 nhưng một số nội dung trong sách giáo khoa, đặc biệt là bộ sách Cánh Diều không phù hợp với học sinh. Bà Vân kiến nghị năm học tiếp theo, khi tiến hành thay sách với học sinh lớp 2 và lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sát sao hơn và Hội đồng thẩm định sách cần làm việc chuyên tâm, hiệu quả hơn để các bộ sách mới không sai sót như một số nội dung trong bộ sách nêu trên.

Cử tri Nguyễn Thanh Vân, phường Văn Quán (Ảnh: Minh Phong)

Về thị trường sách tham khảo, cử tri Vân nhấn mạnh, sách tham khảo là cần thiết nhưng quá nhiều sách tham khảo và quá tràn lan trên thị trường hiện nay thì không cần thiết. "Bản thân giáo viên cũng phải đọc để chọn sách tham khảo hay, giúp ích cho học sinh nhưng không phải phụ huynh nào cũng chọn được sách tham khảo phù hợp cho học sinh", bà Vân nói và đề nghị các cấp lãnh đạo có chỉ đạo kịp thời về vấn đề liên quan đến sách tham khảo hiện nay.

Tập trung nâng cao chất lượng sống của người dân

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông. Đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri với hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho rằng, toàn bộ kiến nghị đều liên quan đến quốc kế dân sinh và đời sống của nhân dân. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, đây cũng là những vấn đề nóng của Thủ đô và cả nước.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Về nội dung liên quan sách giáo khoa, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, đây là nội dung được nhiều cử tri quan tâm và là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu tại kỳ họp vừa rồi. Tại kỳ họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có giải trình và nhận trách nhiệm, Bộ đang có rà soát, chỉnh sửa theo tinh thần cầu thị. Về giá cả bộ sách, cử tri nêu là đắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải trình là do số trang nhiều hơn, chất lượng giấy tốt hơn và in nhiều màu, công biên soạn sách là xã hội hóa. Vấn đề này Quốc hội đã có thảo luận để vừa có sách giáo khoa bảo đảm chất lượng, vừa có giá hợp lý.

Đối với dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đã chủ động mời Bộ Giao thông vận tải làm việc, thành lập Tổ công tác chung để tháo gỡ các vướng mắc. Theo Bí thư Vương Đình Huệ, cả 9 nội dung Chính phủ giao Hà Nội liên quan đến dự án đã được Thành phố thực hiện để phục vụ cho tuyến đường.

Đối với dự án công viên cây xanh, thể thao quận Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết chủ trương của Thành phố là trong 1-2 năm đầu của nhiệm kỳ này sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống công viên, cây xanh gắn với chỉnh trang đô thị, chỉnh trang diện mạo nông thôn theo hướng để người dân tiếp cận cây xanh, thể thao, giải trí... Từ đó cải tạo, trồng thêm cây xanh, bổ sung ghế, dụng cụ thể thao. Việc này được thực hiện đồng bộ ở toàn bộ các quận, huyện thị xã.

Đối với kiến nghị của cử tri về ô nhiễm ở các dòng sông, Bí thư Thành ủy khẳng định, TP rất quan tâm và dành nhiều nguồn lực để cải thiện môi trường sống, chất lượng sống cho người dân Thủ đô. Cụ thể, đối với vấn đề ô nhiễm ở các dòng sông, hiện TP đang triển khai nhiều phần việc, trong đó tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải, đầu tư nhà máy xử lý nước thải sau đó quay trở lại bổ cập cho các dòng sông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn từ công tác quy hoạch đến việc phối hợp với các đơn vị liên quan. Vì vậy, Bí thư Thành ủy mong muốn cử tri tiếp tục đồng thuận và ủng hộ các giải pháp của TP.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-thu-thanh-uy-vuong-dinh-hue-tp-rat-quan-tam-va-danh-nhieu-nguon-luc-de-cai-thien-moi-truong-song-chat-luong-song-cho-nguoi-dan-thu-do-218226.html