Bí thư Thành ủy Vũng Tàu được bầu làm phó chủ tịch HĐND tỉnh

Ngoài công tác nhân sự, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thảo luận thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính...

Ngày 12-9, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh do HĐND tỉnh bầu và thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, bỏ phiếu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, bỏ phiếu tại kỳ họp.

Bầu bổ sung, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Trình nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8; miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Đình Khoa do ông Khoa được điều động giữ chức danh bí thư Thành ủy Vũng Tàu.

Ông Trần Đình Khoa (sinh năm 1964, quê quán Thừa Thiên-Huế), là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 sau đó được bầu giữ chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, giữ chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay ông Trần Đình Khoa.

Kết quả bỏ phiếu, ông Thuận được 47/49 phiếu bầu (hai đại biểu xin vắng mặt tại kỳ họp).

Ông Mai Ngọc Thuận (sinh năm 1966, quê quán huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ông Thuận có chuyên môn là kỹ sư kinh tế tại Liên Xô. Năm 2015, ông giữ chức vụ bí thư Thành ủy Vũng Tàu.

Bà Lê Thị Trang Đài, tân Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành miễn nhiệm bốn thành viên ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Quách Hữu Phước, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; ông Vũ Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Sở GTVT, nghỉ hưu theo chế độ; bà Lê Thị Trang Đài, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, được điều động giữ chức vụ phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc; ông Lê Hoàng Hải, nguyên giám đốc Sở KH&ĐT, điều động giữ chức danh bí thư Thị ủy thị xã Phú Mỹ.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bổ sung năm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Nguyễn Công Vinh (Chủ tịch UBND huyện Châu Đức) được điều động giữ chức vụ giám đốc Sở KH&ĐT; ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GTVT; ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT và ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Kỳ vọng vào sự phát triển của tỉnh

Kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bày tỏ sự ghi nhận và cám ơn những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Văn Trình trên cương vị chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Trình đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ cùng với tập thể UBND tỉnh xây dựng mối đoàn kết, tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển vững chắc của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa cho các nhân sự vừa được bầu.

Ông Lĩnh cũng cám ơn ông Trần Đình Khoa trên cương vị phó chủ tịch HĐND tỉnh đã cùng Thường trực và tập thể HĐND, lãnh đạo và điều hành văn phòng, các ban HĐND tỉnh, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các mặt của cơ quan dân cử ở địa phương.

Ông Lĩnh cũng chúc mừng ông Mai Ngọc Thuận đã được bầu vào chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh và năm người được bầu bổ sung làm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và mong muốn những người vừa được bầu, vừa nhận nhiệm vụ cũng như các cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình vào sự phát triển chung của tỉnh...

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bi-thu-thanh-uy-vung-tau-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-hdnd-tinh-857796.html