Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Chiều 15/5, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự và trao Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho lão thành Cách mạng Lê Thị Diệu Muội, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Ảnh: Viết Thành)

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho lão thành Cách mạng Lê Thị Diệu Muội, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Ảnh: Viết Thành)

Dịp 19/5 năm nay, quận Thanh Xuân có 430 đồng chí lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ quận vinh dự có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (toàn TP có 2 đồng chí), 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 22 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Trong đó, đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đảng viên Lê Văn Đáp (SN 1922, tại tỉnh Quảng Ngãi) được vào Đảng tháng 9/1938 và hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 8, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc. Còn đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng là Nguyễn Xuân Mậu (SN 1922, tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào Đảng tháng 8/1943 và hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 16, Đảng bộ phường Khương Trung.
Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Diệu Muội, Chi bộ 10, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Đồng chí Lê Thị Diệu Muội (SN 1922, tại tỉnh Quảng Trị) và được vào Đảng tháng 5/1939 khi mới 17 tuổi.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho lão thành Cách mạng Lê Văn Đáp, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Ảnh: Trần Long)

Trân trọng gắn tấm Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lão thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tấm Huy hiệu Đảng sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh không ngừng của các đồng chí và thể hiện là tấm gương sáng về lòng kiên trung, trọn vẹn niềm tin theo Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc các đồng chí trường thọ, chúc toàn thể gia các đình đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

Bài thơ của đảng viên lão thành Nguyễn Xuân Mậu, Chi bộ 16, Đảng bộ phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.
Trời cho để sống đến nay
Trăng treo đầu núi mây bay ngang trời
Tôi nay chín bảy tuổi đời
Bảy nhăm tuổi Đảng nay thời được trao
Công cha, mẹ dạy nhường nào
Nghĩa Đảng giáo dục biết bao đong đầy
Đời người bao cuộc đổi thay
Lòng ta vẫn vững như cây trên rừng
Hôm nay phấn khởi vui mừng
Nhận Huy hiệu Đảng ta cùng vui chung
Nguyện đem hết sức của mình
Khi còn sức khỏe ta còn tiến lên
Góp công cho Đảng thật nhiều
Đem kinh nghiệm sống hiến dâng cho đời

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bi-thu-thanh-uy-trao-huy-hieu-dang-cho-cac-dang-vien-lao-thanh-316421.html