Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Triển khai công việc quyết liệt, sáng tạo, đoàn kết, lắng nghe nhân dân hơn nữa

Sáng 4-12, Kỳ họp thứ sáu, kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân TP khóa IX chính thức khai mạc. Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết thời gian qua, kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đề ra, môi trường kinh doanh được cải thiện, công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị có chuyển biến bước đầu đáng trân trọng.

Đặc biệt, việc mới đây UBND TP chính thức triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để xem quy hoạch đã đưa lại nhiều tiện lợi cho người dân.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đánh giá chung, kinh tế thành phố (GRDP) tiếp tục tăng trưởng cao đạt 8,25% (cùng kỳ 8,05%), trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,2% (8,0%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8% (7,8%), khu vực nông nghiệp tăng 6,3% (5,4%); thu ngân sách thực hiện 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12.94%).

Tuy nhiên, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có nhiều mặt còn hạn chế, chậm được khắc phục, cải cách hành chính chưa đồng bộ và chủ động, công tác giải quyết khiếu nại chưa triệt để, thực hiện chỉ đạo của UBND TP còn chậm, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao, phối hợp chưa tốt, năng lực cán bộ chưa đạt yêu cầu.

Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu

Trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, theo Ban pháp chế đánh giá vẫn còn có kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp. Chẳng hạn, việc giảm ùn tắc giao thông ở cầu Mỹ Thủy trên đường Đồng Văn Cống (quận 2), ca sỹ biểu diễn ăn mặc phản cảm, công tác quản lý khám chữa bệnh tư nhân, kiểm soát an toàn thực phẩm, thu hồi các dự án quy hoạch chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Góp ý xây dựng chính quyền, chủ tịch UB MTTQVN TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị tăng cường quản lý trật tự đô thị giao thông, vẫn còn tình trạng lúc đầu làm mạnh, theo phong trào càng về sau buôn lỏng kỷ cương diễn ra khá nhiều nơi. Việc nâng đường chống ngập dẫn đến phải nâng nền nhà, nhưng không cho nâng mái nhà làm cho họ phải chạy “dịch vụ”. Bồi thường đất cho các dự án giá cả không phù hợp, còn thấp so với thực tế, cùng một dự án giá bồi thường khác nhau dẫn đến khiếu kiện…

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong năm 2018, TP triển khai quyết liệt việc phân cấp, góp phần tăng cung để thu nhiều hơn để tăng phần để lại nhiều hơn nhằm tập trung cho đầu tư hạ tầng cơ sở; sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện tinh giảm biên chế và khắc phục những yếu kếm trong hệ thống chính trị. Tinh thần chung triển khai công việc quyết liệt, sáng tạo, đoàn kết và lắng nghe hơn nữa ý kiến của nhân dân.

Dự kiến, tại kỳ họp thông qua 32 tờ trình tập trung các nội dung như: ban hành nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển thành phố, phân bổ ngân sách, đầu tư công, lệ phí đăng ký cư trú địa bàn thành phố, thu hồi đất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp...

Lê Ngân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/chinh-tri-thoi-su/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-thien-nhan-trien-khai-cong-viec-quyet-liet-sang-tao-doan-ket-lang-nghe-nhan-dan-hon-nua_48334.html