Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cán bộ tại quận Tân Bình

Tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chỉ đạo định hướng chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để hình thành khu vực đô thị, nhằm tận dụng lợi thế của quận để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Lê Hoàng Hà, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Lê Hoàng Hà, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình. Ảnh: KIỀU PHONG

Sáng 29-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định cán bộ tại quận Tân Bình. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, công bố quyết định nghỉ hưu của Ban Thường vụ Thành ủy đối với đồng chí Kiều Bình Chung (sinh năm 1959) được nghỉ hưu để hưởng chế độ từ ngày 1-9.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nghỉ hưu đối với Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Kiều Bình Chung. Ảnh: KIỀU PHONG

Sau đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng công bố quyết định của Thành ủy điều động, chỉ định tân Bí thư Quận ủy quận Tân Bình.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã lần lượt trao quyết nghỉ hưu đối với đồng chí Kiều Bình Chung và quyết định điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận Tân Bình đối với đồng chí Lê Hoàng Hà.

Cùng ngày 29-8, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, trao quyết định điều động đồng chí Lê Hoàng Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định điều động đồng chí Lê Hoàng Hà. Ảnh: MẠNH HÒA

Trong buổi trao quyết định điều động, đồng chí Lê Thanh Liêm chúc mừng đồng chí Lê Hoàng Hà và mong rằng, đồng chí Hà tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình ở vị trí mới, địa bàn mới, tập thể mới; cùng tập thể đoàn kết, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Gợi ý về “thành phố dịch vụ” quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ rất trân trọng quá trình 42 năm công tác, đóng góp và cống hiến của đồng chí Kiều Bình Chung đối với sự phát triển của quận Tân Bình nói riêng và TPHCM nói chung.

Đối với tân Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây là thế hệ Bí thư Quận ủy mới của TPHCM không phải trưởng thành trong chiến tranh. Đồng chí Lê Hoàng Hà cũng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với quận Gò Vấp hơn 20 năm. Việc Thành ủy điều động đồng chí Hà sang quận mới là vừa đáp ứng yêu cầu của TPHCM và nhu cầu của quận Tân Bình cũng như theo chủ trương chung (về việc luân chuyển cán bộ, bố trí bí thư cấp ủy cấp quận không là người địa phương - PV).

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM tin rằng, với chuyên môn cũng như quá trình công tác với nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đô thị cùng sự hỗ trợ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình, đồng chí Hà sẽ bắt nhịp tốt với công việc mới và lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục những công việc của Quận ủy theo kế hoạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ quận Tân Bình vào cuối nhiệm kỳ. Cùng với đó là thực hiện tốt các chủ trương của Thành ủy như về công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình, gồm cả tân Bí thư Lê Hoàng Hà. Ảnh: KIỀU PHONG

Nhấn mạnh đến đặc thù của quận Tân Bình là có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, đây là một lợi thế lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cho sự phát triển chung của TPHCM, nếu có chiến lược, kế hoạch hợp lý.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đưa ra định hướng phát triển thương mại, dịch vụ khu vực xung quanh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước chuyên môn về quy hoạch, quản lý đô thị của tân Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, đồng chí Lê Hoàng Hà quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo quận Tân Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát và có kế hoạch chỉnh trang đô thị các phường xung quanh sân bay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gợi ý việc chỉnh trang đô thị, hạ tầng xung quanh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và phát triển thương mại, dịch vụ. Đồ họa: TRƯỜNG GIANG

"Kế hoạch mở rộng sân bay có thể chưa thực hiện, nhưng việc hình thành, phát triển khu dịch vụ, thương mại quanh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế của thành phố", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tóm tắt quá trình hoạt động của tân Bí thư Quận ủy quận Tân Bình

Đồng chí Lê Hoàng Hà sinh năm 1974, quê quán ở Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), có trình độ Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý đô thị và Công trình, Cao cấp Chính trị.

Trước khi nhận quyết định phân công làm Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, đồng chí Lê Hoàng Hà bắt đầu công việc ở các cơ quan Nhà nước tại quận Gò Vấp và gắn bó liên tục từ đó đến nay.

Cụ thể, từ năm 1997 đến 2005, đồng chí làm việc tại Ban Quản lý dự án quận Gò Vấp rồi chuyển qua Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận (từ tháng 3 đến tháng 10-2005).

Từ tháng 10-2005 đến tháng 7-2007, đồng chí Hà làm Trưởng phòng Quản lý đô thị quận rồi Giám đốc Ban Quản lý dự án quận (từ tháng 7-2007 đến tháng 9-2009). Kế đến, đồng chí làm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND phường 8 (từ tháng 9-20009 đến tháng 10-2011) và Phó Chủ tịch UBND quận, phụ trách lĩnh vực đô thị (từ tháng 10-2011 đến tháng 3-2014).

Từ tháng 3-2015 đến thời điểm nhận quyết định điều động làm Bí thư quận ủy quận Tân Bình, đồng chí Hà giữ chứ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Ngoài thời gian làm Bí thư đồng thời Chủ tịch phường 8 như đã nêu, đồng chí Lê Hoàng Hà còn có một thời gian làm công việc chuyên trách Đảng, với chức danh Phó Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, từ tháng 6-2014 đến tháng 3-2015.

Trong quá trình công tác, đồng chí Lê Hoàng Hà được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2017.

KIỀU PHONG - MẠNH HÒA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-thien-nhan-trao-quyet-dinh-can-bo-tai-quan-tan-binh-613419.html