Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, chiều tối 30-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đến thăm, chúc tết đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là tấm gương đạo đức cần noi theo. Ảnh: KIỀU PHONG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là tấm gương đạo đức cần noi theo. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự đóng góp bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của đồng chí Trương Tấn Sang đối với đất nước, trong đó có TPHCM. Trong năm qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng có nhiều góp ý đối với các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM về những giải pháp phát huy sức mạnh tổng thể của TPHCM, đưa TPHCM phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nguyên Chủ tịch nước là tấm gương đạo đức mà cán bộ, đảng viên của noi theo để xây dựng Đảng bộ, chính quyền TPHCM ngày càng vững mạnh, đặc biệt là phải gần dân, nghe dân và vì dân.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục dành sự quan tâm đến Đảng bộ, chính quyền TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận xét: TPHCM là đầu tàu số 1 về kinh tế của cả nước, có đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của cả nước. TPHCM làm được một việc thì cả nước được rất nhiều nhưng khi TPHCM không làm được một việc thì cả nước cũng bị tổn hại. Đây không phải là sự ỷ lại mà là sự gửi gắm về vị trí, vai trò và trách nhiệm của TPHCM đối với cả nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua thách thức, khó khăn và tiếp tục phát triển. Trường hợp gặp những vấn đề quá sức, quá thẩm quyền thì đề xuất Trung ương tháo gỡ. Vấn đề là TPHCM cần có giải pháp động viên cán bộ, đảng viên, xác định trách nhiệm để tiếp tục phát triển vững mạnh.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-thien-nhan-tham-chuc-tet-nguyen-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-573820.html