Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Quận 2 góp phần vào xây dựng hạt nhân sáng tạo của TPHCM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của quận 2 trong thời gian tới. Đặc biệt là việc hình thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hình thành trung tâm tài chính của khu vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông để nơi đây trở thành hạt nhân sáng tạo của TPHCM.

Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quận 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quận 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tạo thuận lợi cho tài chính phát triển

Ngày 11-8, Đảng bộ quận 2, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, qua kết quả báo cáo chính trị trình đại hội cho thấy, Đảng bộ và nhân dân quận đã kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ quận và những thành quả của thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua đó, 5 năm qua, quận đạt được một số kết quả trọng tâm nổi bật. Đó là việc hoàn thành 15/19 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó, một số chỉ tiêu vượt như thu ngân sách (tăng bình quân hàng năm gần 19%); tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm trên 15.902 tỷ đồng; kết nạp 857 đảng viên mới (đạt gần 132%).

Ngoài ra, kinh tế quận tăng trưởng ổn định, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 16%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành dịch vụ - thương mại hơn 28% và hiện chiếm gần 88% trong cơ cấu ngành.

Trong phát triển đô thị, quận thực hiện quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị ngày càng chặt chẽ từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đã biểu dương, chúc mừng những kết quả toàn diện mà Đảng bộ quận đạt trong 5 năm qua. Điều này góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố và tạo tiền đề rất quan trọng để quận bước vào nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ thêm về tình hình của TPHCM, nổi bật là việc TPHCM giữ vững vị trí trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước và đóng góp vào kinh tế của cả nước ngày càng cao. Từ mức đóng góp 17% (giai đoạn 1996-2000) tăng thành 20% (giai đoạn 2001-2010) và đến nay đóng góp khoảng 23%. TPHCM cũng đóng góp khoảng 27% ngân sách cho cả nước.

TPHCM tiếp tục giữ vững trung tâm tài chính của cả nước, mỗi năm huy động được 29% vốn của cả nước và cho vay trở lại 28%. Tuy nhiên, TPHCM vẫn chưa hài lòng với kết quả này và để hoạt động tài chính hiệu quả hơn nữa, TPHCM xây dựng đề án hình thành, phát triển thành trung tâm tài chính của cả nước.

“Thủ Thiêm tại quận 2 là không gian đặt trung tâm tài chính”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ và yêu cầu quận 2 cần tập trung, phối hợp xây dựng hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, hạ tầng viễn thông và các điều kiện cho những người làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Đề cập đến những hạn chế của TPHCM trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại của Đảng bộ quận trong 5 năm qua cần được khắc phục. Đặc biệt là thiếu định hình phát triển những dịch vụ chính ở quận.

Góp phần xây dựng hạt nhân sáng tạo của TPHCM

“Quận 2 là trung tâm tài chính, trung tâm đô thị mới sẽ trở thành một bộ phận của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phân tích về lợi thế phát triển của quận 2 và đồng tình với phương hướng phát triển của quận trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, để khu đô thị sáng tạo này phát huy tác dụng và có tương tác chặt chẽ giữa công nghiệp với đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữa khởi nghiệp sáng tạo với khu ở hiện đại nhất và là trung tâm tài chính thì khu vực này phải thuộc một đơn vị quản lý, không thể nằm ở 3 quận được. Do đó, TPHCM đã xây dựng đề án và kiến nghị Trung ương về việc sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành một thành phố mới, với tên tạm gọi là thành phố Thủ Đức.Thành phố này rộng 22.000 ha và sẽ có 1 triệu dân.

“Nếu thành phố này được thành lập thì đây sẽ thực sự là thành phố công nghiệp, nghiên cứu khoa học, dịch vụ. Khu vực này chiếm khoảng 10% diện tích, 10% dân số TP nhưng có thể đóng góp 1/3 kinh tế cho TPHCM, tức bằng khoảng 7% GDP của cả nước. Như vậy, quy mô kinh tế của thành phố Thủ Đức này sẽ lớn hơn Đồng Nai, Bình Dương và chỉ sau TPHCM và Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chính tầm nhìn, định hướng phát triển quan trọng trên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng đại hội sẽ thảo luận, xác định giải pháp, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào việc hình thành, vận hành thành phố Thủ Đức trong tương lai để nơi đây trở thành hạt nhân sáng tạo của TPHCM.

Như vậy, thời gian tới, quận 2 (cùng với quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ là thành viên của khu đô thị sáng tạo với chức năng là trung tâm tài chính, phát triển các ngành dịch vụ xung quanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quận cũng đang trong quá trình đô thị hóa, do đó quận cần tiếp tục cập nhật quy hoạch và giữ vững quy hoạch được phê duyệt, không để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng đô thị và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, không để bị phá vỡ quy hoạch.

Đề cập đến tình hình dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trước mắt, quận 2 cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trung tâm tài chính, y tế kỹ thuật cao

Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 2, thông tin, đại hội lần này có chủ đề: “tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng nghĩa tình; giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự xã hội; xây dựng quận 2 phát triển bền vững, góp phần hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố”.

Đồng chí Bùi Văn Phúc nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật, nhất là tỷ trọng các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, tăng cơ cấu ngành dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp.

Trong phát triển đô thị, quận hoàn thành việc phủ kín quy hoạch phân khu trên địa bàn quận, góp phần tích cực trong việc định hình xây dựng đô thị thông minh thuộc thành phố Thủ Đức.

Toàn Đảng bộ quận hiện có 6.003 đảng viên đang sinh hoạt tại 35 Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong 5 năm qua, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên.

Đồng thời, quậnđẩy mạnh thực hiện cải cách hình chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Nhà nước, các dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Cùng với đó, quận tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách ứng xử chuẩn mực và đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao uy tín và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Các đại biểu biểu quyết tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, phương hướng phát triển quận trong thời gian tới. Theo đó, đại hội xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, động viên mọi nguồn nhân lực để xây dựng, phát triển quận về mọi mặt gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt là mục tiêu xây dựng Đảng bộ cùng toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý quận 2 trong giai đoạn mới theo định hướng là Trung tâm tài chính của khu vực, y tế kỹ thuật cao, thể dục thể thao đa năng góp phần hình thành Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố.

Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 2, nêu báo cáo kiểm điểm vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 khóa V đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận với 43 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí.

5 năm qua, nhân sự ở Đảng bộ quận có biến động lớn, như chuyển công tác 13 Quận ủy viên, trong đó có 5 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Đặc biệt, ở quận có 3 lần thay đổi nhân sự Bí thư Quận ủy.

Dù vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đề ra. Nổi bật là việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh quá trình phát triển quận 2 theo đúng quy hoạch, từng bước định hình khu đô thị mới hiện đại của TPHCM. Đồng thời, phát triển kinh tế theo hướng bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Quận 2 cũng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng quận trở thành nơi có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng cũng thẳng thắn nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế như ngập nước ở một số tuyến đường chưa được khắc phục triệt để; ô nhiễm môi trường, xả rác ra đường và lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra. Cùng với đó, tỷ lệ kéo giảm vi phạm xây dựng chưa cao. Đặc biệt, tình hình khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn diễn biến phức tạp.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-thien-nhan-quan-2-gop-phan-vao-xay-dung-hat-nhan-sang-tao-cua-tphcm-678853.html