Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Sáng 22-12, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019).

Liên kết bảo mật, kiểm soát trên không gian mạng

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM… cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự tham dự của gần 800cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ, TPHCM là đô thị đặc biệt, là địa bàn trọng yếu, có vị trí đặc biệt về an ninh - quốc phòng. Trong nhiều năm qua, TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Kết quả cho thấy, nền quốc phòng toàn dân TPHCM luôn được củng cố vững chắc, hoạt động nền nếp, đồng bộ, thống nhất, dạt hiệu quả cao. Điều này góp phần làm cho thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho TPHCM phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh đến các hoạt động hỗ trợ với mong muốn chăm lo tốt hơn cho đời sống cán bộ, chiến sĩ hải quân, đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bảo vệ biển đảo. Trong đó, TPHCM đã thành lập Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” vào năm 2009 và đổi tên thành Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” vào năm 2012.

Những kết quả trên đã giúp cho TPHCM hoàn thành và vượt 18 chỉ tiêu quan trọng trong năm 2019, làm cơ sở để thành phố hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi các đại biểu trong buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhận xét, năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn, trong thời gian tới, các Anh hùng LLVT, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp QĐND Việt Nam tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, hiến kế phát triển TPHCM, là tấm gương sáng để tuổi trẻ TPHCM phấn đấu học tập, noi theo, là cầu nối chặt chẽ giữa các cấp ủy cơ sở với Nhân dân và góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, báo cáo về tình hình Hội Cựu chiến binh TPHCM hiện nay với khoảng 70.000 hội viên. Trong thời gian qua, các tổ chức hội toàn thành phố đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thi đua giúp nhau làm kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp; tích cực đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM) diễn tập trên thực địa. Ảnh: QUANG HUY

"Buổi gặp mặt với sự tham dự của gần 800 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TPHCM. Trong đó có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Cao Long Hỷ, nguyên Cục bảo vệ An ninh quân đội; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7...

Nhiều ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt có chung niềm tự hào về anh "Bộ đội Cụ Hồ" - những người lính từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn TPHCM giành những điều kiện tốt nhất để người lính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ TPHCM thân yêu".

Các tướng lĩnh vui mừng trước những kết quả mà TPHCM đạt được trong năm 2019; bày tỏ đạt được thành quả đó là nhờ sự kiên định vượt qua khó khăn, lãnh đạo đúng đắn, khoa học của Thành ủy; sự năng động, sáng tạo trong điều hành của UBND TPHCM, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thành phố.

Chia sẻ thêm với những khó khăn của TPHCM, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nhận xét, việc chỉ được giữ lại 18% ngân sách là “rất khắc nghiệt” đối với TPHCM. Song, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho rằng, năm nay tổng thu ngân sách cả nước tăng, nợ công giảm, số lượng tỉnh - thành có khả năng tự chủ tài chính tăng cao… và bày tỏ tin tưởng về khả năng, TPHCM sẽ được điều chỉnh tăng tỷ lệ ngân sách để lại, phục vụ đầu tư phát triển TPHCM.

“Đầu tư cho TPHCM là khoản đầu tư rất sinh lợi, còn tạo được động lực trực tiếp cho sự phát triển của các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ”, Trung tướng Phạm Văn Dỹ bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thọ Truật nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Góp ý về một số chương trình, đề án mà TPHCM đang triển khai như vấn đề bảo mật, kiểm soát trên không gian mạng, Trung tướng Phạm Văn Dỹ đề xuất TPHCM cần liên kết chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia về CNTT của Quân khu 7 trong việc phản ứng nhanh trước các thông tin sai sự thật. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trên các trang mạng chính thống để an dân và phản bác lại lại những luồng thông tin “độc, hại”.

Trong khi đó, Trung tướng Nguyễn Châu Thanh đề nghị, trong bối cảnh tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, xây dựng đô thị thông minh thì cần đẩy mạnh giáo dục - đào tạo cư dân cho đô thị thông minh.

Trung tướng Nguyễn Châu Thanh phân tích, muốn có đô thị thông minh, phải có cư dân thông minh. Vì vậy, TPHCM cần đào tạo lại, đào tạo bổ sung nguồn lực con người, bao gồm người dân, nhà doanh nghiệp, cán bộ, công chức.

“Nếu không chú trọng đào tạo đúng mức thì có thể xảy ra lãng phí lớn hoặc tuột mất cơ hội kết nôi thông minh với các đô thị thông minh khác và toàn thế giới”, Trung tướng Nguyễn Châu Thanh lưu ý.

Lập hội đồng phát triển các ngành kinh tế

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định, TPHCM luôn luôn ghi nhớ sự đóng góp của các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT Nhân dân, sĩ quan cao cấp nghỉ hưu cùng toàn thể các cựu chiến binh trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, đồng chí gởi tới tất cả các cựu chiến binh của TPHCM cùng gia đình lời chúc sức khỏe, thành công.

Nêu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau tăng hơn năm trước; tiềm lực quốc phòng ngày càng nâng lên và khả năng giữ vững an ninh - chính trị ngày càng được tăng cường.

Chiến sĩ trẻ Quân khu 7 bên không gian sách. Ảnh: QUANG HUY

Trong công tác xây dựng đảng, TPHCM luôn tích cực triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là việc chủ động thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước), đã chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các sai phạm, góp phần tạo sự cảnh báo hiệu quả đối với cán bộ, đảng viên.

Tuy vậy, TPHCM vẫn đang đối diện với những khó khăn, thách thức như gia tăng dân số cao với mức bình quân 5 năm tăng thêm 1 triệu dân. Điều này gây ra nhiều áp lực đối với TPHCM về vấn đề nhà ở, giao thông, trường học, bệnh viện hay vấn đề môi trường. Lâu nay, TPHCM đã có nhiều nỗ lực và đáp ứng được nhu cầu của người dân trong lĩnh vực như giáo dục, y tế. Tuy nhiên, dân số tăng nhanh làm gia tăng nhu cầu đi lại - mà yếu bằng giao thông cá nhân - dẫn đến ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra.

Theo đồng chí, vấn đề giao thông chưa được giải quyết cũng có nguyên nhân do nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này còn thấp. Do đó, trường hợp sắp tới, TPHCM được tăng tỷ lệ ngân sách để lại thì TPHCM sẽ ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để giải quyết bài toán giao thông đô thị.

Về các thách thức khác, như giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, giải quyết ngập úng cũng như ô nhiễm không khí, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, các thế lực thù địch tiếp tục nhằm vào TPHCM chống phá.

Trước những thực tế trên, TPHCM đang xây dựng đề án phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2030 với các điểm nhấn quan trọng, bao gồm: phải xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, tận dụng được thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; vừa giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đồng thời đẩy mạnh phát triển văn hóa (trong đó có nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc).

TPHCM sẽ cụ thể hóa mục tiêu trên bằng 4 nhóm chương trình, 3 nội dung đột phá và 1 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc đột phá đổi mới quản lý, TPHCM đã có khởi đầu bằng việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội (đã tăng thẩm quyền của TPHCM trong một số lĩnh vực), đồng chí cũng khẳng định một số nhiệm vụ cụ thể tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Chia sẻ về một nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới, đồng chí thông tin về ý tưởng hình thành các hội đồng phát triển các ngành kinh tế (trong đó có đại diện Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp) để bàn thảo, xây dựng chính sách phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư, của các ngành và mong muốn của TPHCM.

Cùng với đó, TPHCM tiếp tục đột phá phát triển hạ tầng nhằm giải quyết vấn đề giao thông, ngập nước, xử lý chất thải, hạ tầng dịch vụ, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng viễn thông, kế hoạch phát triển hạ tầng số gắn với phát triển mạng viễn thông thế hệ thứ 5, phát triển cây xanh đảm bảo chất lượng không khí và phấn đấu hướng tới xây dựng thành phố xanh.

Phân tích các thế mạnh của TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến lợi thế về con người mà “chìa khóa” quan trọng là năng suất lao động của TPHCM gấp khoảng 2,7 lần mức bình quân của cả nước. Nhờ đó, TPHCM có tỷ trọng đóng góp vào kinh tế của cả nước hiện nay khoảng 24%, đóng góp 27% ngân sách cả nước… Do đó, trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực con người thông qua chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM, trong đó TPHCM đã xác định các lĩnh vực sẽ đào tạo nhân lực đạt trình độ quốc tế; triển khai giáo dục thông minh, y tế thông minh, đề án phát triển văn hóa, đặc biệt đề án phát triển tài năng trẻ và các nhà quản lý tương lai TPHCM…

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, sắp tới, TPHCM sẽ công bố dự thảo văn kiện đề án phát triển TPHCM; đồng chí mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT Nhân dân, sĩ quan cao cấp nghỉ hưu nói riêng và tất cả các cựu chiến binh trên địa bàn TPHCM nói chung.

QUANG HUY - KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-thien-nhan-gap-can-bo-cao-cap-quan-doi-nghi-huu-636438.html