Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Quyết liệt chủ động đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng'

Đó là một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vào chiều ngày 18/10.

gn: justify;">Đóng góp, chia sẻ ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, khi đề cập về vấn đề phòng và chống tham nhũng, bà Nguyễn Thị Ái Cúc (cử tri phường 8, quận 4) cho biết: “Nhân dân đề nghị để hiệu quả hơn, tiếp tục ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, trong thời gian tới cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước…”.

Trả lời cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật những con số về việc xử lý Đảng viên, Cán bộ công chức TP.HCM trong 3 quý của năm 2018. Theo đó, số Cán bộ công chức bị xử lý là 90 trường hợp. Riêng quý 3 năm 2018 là 65 trường hợp, gấp 3 lần của Quý 1 và Quý 2 gộp lại. Số lượng Đảng viên bị xử lý là 59 đảng viên, có tới 40 đảng viên bị xử lý trong quý 3-2018, nhiều hơn con số 19 đảng viên bị xử lý của quý 1 và quý 2 gộp lại.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trả lời cử tri Quận 4

Kết quả trên thể hiện việc quyết liệt đẩy mạnh công tác nắm thông tin, phát hiện tham nhũng của cả hệ thống chính quyền thành phố. Với việc thực hiện theo quyết định 1374 được ban hành ngày 1/12/2017 về công tác xử lý thông tin tham nhũng, người dân và chính quyền đã giám sát, quản lý và cung cấp có hiệu quả nguồn thông tin phát hiện tham nhũng theo các kênh như: Tiếp xúc cử tri; từ Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc; Ý kiến phản ánh khiếu nại, tố cáo cán bộ tham nhũng; từ sự phản ánh của báo chí…

Vì vậy, từ những kết quả thực tế trong 3 quý năm 2018, tới cuối năm, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã quán triệt về việc Quận 4 nói riêng, TP.HCM nói chung cần quyết liệt, đẩy mạnh đề xuất, đẩy nhanh hoạt động phòng chống tham nhũng để tiến tới cuối năm thực hiện tổng kết hoạt động phòng chống tham nhũng của thành phố khi vận dụng quyết định 1374.

Cử tri Nguyễn Thị Ái Cúc (phường 8, quận 4) góp ý kiến về phòng chống tham nhũng

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri đã bày tỏ sự quan tâm tới các vấn đề về rác thải, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước gây ô nhiễm, các hoạt động dạy thêm học thêm đang tồn tại trên địa bàn quận.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngày 21/10 tới đây, toàn thành phố sẽ tổ chức chương trình ra quân về làm sạch vệ sinh môi trường, dọn và xử lý rác thải rác sinh hoạt tại khu vực dân cư. Vận động, tuyên truyền để làm sao ý thức của người dân tự giác hơn trong việc xả rác đúng nơi quy định, góp phần làm đẹp, làm xanh thành phố và môi trường sống.

Hoạt động trên sẽ được diễn ra đều khắp và thường nhật, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban xã phường, quận huyện trong việc đánh giá thi đua của năm.

Đồng thời, nhằm cải thiện chiều cao và vóc dáng cho trẻ em thành phố, UBND đã trình HĐND đề án sữa học đường, với việc các cháu trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi được uống sữa miễn phí. Bên cạnh đó, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hiện đang gửi tờ trình tới Quốc hội xem xét việc học sinh khối THCS của Thành phố sẽ không phải đóng học phí trong năm học tới.

Đại biểu tiếp xúc cử tri quận 4, TP.HCM

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-quyet-liet-chu-dong-day-manh-phong-chong-tham-nhung-a407797.html