Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội

Trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV không có tên ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM không có tên trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bí thư Thành ủy TPHCM không có tên trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 16/3, tại phiên họp thứ V, Ủy ban Bầu cử TP. HCM đã bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đây là bước chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP sẽ diễn ra vào ngày 18/3.

Ủy ban Bầu cử TPHCM đã bàn giao 224 hồ sơ, gồm 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP. Trong đó, có 16 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 13 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND TP.

Đáng chú ý là có 8 hồ sơ tự ứng cử cả hai cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.

Một nguồn tin cho biết trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội không có tên ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội có tên ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM, hiện giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM khóa XIV.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (68 tuổi, quê quán Trà Vinh) có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.

Ngày 23/5 tới đây, TP. HCM sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử và 95 đại biểu HĐND TP tại 32 đơn vị bầu cử.

Trước đó, sáng 15/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có tổng số 72 hồ sơ ứng cử ÐBQH, gồm danh sách trích ngang, lý lịch ứng cử, 72 bản tiểu sử tóm tắt, 72 bản kê tài sản thu nhập cá nhân; 188 hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND thành phố, gồm danh sách trích ngang, 188 bản sao tiểu sử tóm tắt, 188 bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân.

Trong thời gian quy định từ ngày 22-2 đến 17 giờ ngày 14-3, Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử ÐBQH khóa XV, trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ người tự ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND thành phố là 188 hồ sơ, trong đó 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và ba hồ sơ người tự ứng cử.

PV

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-nguyen-van-nen-khong-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-20180504224250782.htm