Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Hơn 300 hộ dân Thủ Thiêm bị giải tỏa ngoài ranh quy hoạch

Ngày 4/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM, về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT - quận 2), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định có 4,3ha ngoài ranh quy hoạch với 321 hộ dân đã bị giải tỏa. Trước mắt, thành phố mời người dân đang ở khu tạm cư vào khu tái định cư để đảm bảo cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ,thăm hỏi người dân Khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo ông Nhân, vừa qua, một số bà con có ý kiến muốn về chỗ đất cũ tại Thủ Thiêm đã bị giải tỏa để dựng lều ở tạm, nhưng thành phố thấy không được, như vậy sẽ không căn cơ. Lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho bà con trong lúc chờ giải quyết theo thủ tục.

Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Thường vụ Thành ủy TPHCM đã họp 10 phiên liên quan tại Thủ Thiêm và sẽ họp tiếp, khi có kết luận, cái gì đúng thì làm, sai thì phải sửa để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tháng 11 vừa rồi, lãnh đạo thành phố cũng đã có 3 cuộc làm việc với các chủ tịch và phó chủ tịch UBND TPHCM qua 5 nhiệm kỳ để làm rõ đúng, sai liên quan đến Thủ Thiêm. Những cái gì thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình thì thành phố sẽ làm ngay, còn ngoài thẩm quyền sẽ báo cáo Trung ương xem xét.

"Tuy nhiên, việc này đến nay là 22 năm, kể từ khi được Thủ tướng phê duyệt năm 1996 nên khó có thể giải quyết nhanh được nên thành phố đã tập trung bàn bạc từ trước khi Thanh tra Chính phủ có kết luận và ngay sau khi có kết luận thì phải bắt tay vào giải quyết ngay. Khẳng định đúng thì phải kiên trì, sai thì phải sửa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà con Thủ Thiêm", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp lần này, trong thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết, cử tri biết thành phố đã có nhiều cố gắng khi xây dựng KĐTMTT, cử tri cũng đề nghị chính quyền thành phố có giải pháp phù hợp để xử lý dứt điểm vụ việc ở Thủ Thiêm.

Đây là vấn đề nhạy cảm, gây bức xúc cho cả dư luận nên giải quyết các chính sách cần công khai, minh bạch, có tình có lý và nhất là phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Dự kiến trong những ngày làm việc tiếp tại kỳ họp này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong sẽ báo cáo về kết quả tiếp xúc giải quyết vướng mắc với người dân Thủ Thiêm, cũng như các chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư KĐTMTT./.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bi-thu-thanh-uy-nguyen-thien-nhan-hon-300-ho-dan-thu-thiem-bi-giai-toa-ngoai-ranh-quy-hoach.aspx