Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm và chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 6-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong niềm vui mừng, hân hoan đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm và chúc Tết các vị chức sắc, tăng ni phật tử của TP Hà Nội.

Trong năm 2017, thành phố vui mừng trước nhiều kết quả toàn diện mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được, trong đó có việc tổ chức thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Những kết quả đó đã có tác động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp vào kết quả chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng vui mừng thông báo, năm 2017, Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt, hoàn thành 20/20 các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Các chỉ tiêu về thu ngân sách, thu hút khách du lịch, cải cách hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... đều đạt kết quả tốt.

"Để thành phố đạt được những kết quả toàn diện trên có sự đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các tăng ni phật tử của thành phố Hà Nội" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy chân thành gửi lời cảm ơn tới các Hòa thượng chủ tọa trong Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúc Giáo hội sẽ đạt kết quả to lớn hơn nữa trong 2018, cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018; đồng thời chúc các Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng trị sự đón năm mới trong an lạc, viên mãn.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội bày tỏ cảm kích và vui mừng trước chuyến thăm và chúc Tết của lãnh đạo TP Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã thông tin tóm tắt về một số kết quả đạt được của Giáo hội Phật giáo trong năm qua, đặc biệt tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người dân ở các vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kính chúc Bí thư Thành ủy cũng như các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội có nhiều sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ công tác, xây dựng Thủ đô phồn vinh, thịnh vượng.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn được thành phố quan tâm quy hoạch Trung tâm giao lưu văn hóa Phật giáo Asean. Đây không chỉ là một cơ sở tôn giáo mà còn là một địa chỉ văn hóa - du lịch của Thủ đô, giúp Giáo hội mở rộng các hoạt động ra nhiều lĩnh vực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bảo Hân - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/891531/bi-thu-thanh-uy-hoang-trung-hai-tham-va-chuc-tet-giao-hoi-phat-giao-viet-nam