Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn Thành Công và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan TP sớm tháo các vướng mắc để tạo điều kiện cho các DN trên địa bàn TP nói chung, Tập đoàn Thành Công nói riêng thực hiện tốt 'nhiệm vụ kép' là vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh và góp phần cùng TP thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Sáng 17/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công nhân dịp ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu 2021.

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công.

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng Tập đoàn Thành Công vẫn phát triển, đạt tổng doanh thu 108.000 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước khoảng 15.000 tỷ đồng. Lĩnh vực chính của tập đoàn là sản xuất, lắp ráp ô tô vẫn duy trì tăng trưởng với tổng số xe bán ra đạt hơn 81.000 xe (tăng 5% so với năm 2019).

Tập đoàn Thành Công được thành lập từ năm 1999 tại huyện Đông Anh và hiện mở rộng hoạt động ra khắp cả nước. Trong 5 năm gần đây, Tập đoàn Thành Công đã đẩy mạnh sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước với việc đầu tư mở rộng nhà máy tại tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh với công suất lên 300.000 xe/năm. Ngoài ra, còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài chính, bất động sản. Đặc biệt, từ tháng 8/2009, DN đã thành lập chi bộ đảng đầu tiên và đến nay Đảng bộ tập đoàn có gần 200 đảng viên.

Đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn Thành Công đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, những thành công của TP trong năm 2020 vừa qua có sự đóng góp của cộng đồng 330.000 DN đang hoạt động trên địa bàn, trong đó có Tập đoàn Thành Công.

Nhấn mạnh việc Tập đoàn Thành Công hiện đứng thứ 11 trong 500 DN lớn nhất cả nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển các sản phẩm mới thân thiện môi trường; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để góp phần hình thành nền công nghiệp ô tô Việt Nam. Ngoài ra, cần nghiên cứu, mở rộng sang lĩnh vực phát triển hạ tầng sản xuất, khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, khu công viên phần mềm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo TP tặng quà cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công.

Riêng đối với 3 dự án tại mà tập đoàn đang dự định đầu tư tại Hà Nội trong năm 2021, Bí thư Thành ủy đề nghị, ngoài việc triển khai các dự án đã được phê duyệt thì cần nghiên cứu có kế hoạch phát triển, đầu tư các dự án mang tính chiến lược trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo các cơ quan TP phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Ngoài ra, sớm tháo các vướng mắc để tạo điều kiện cho các DN trên địa bàn TP nói chung, Tập đoàn Thành Công nói riêng thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh và góp phần cùng TP thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bi-thu-thanh-uy-vuong-dinh-hue-tao-dieu-kien-tot-nhat-de-cac-doanh-nghiep-hoat-dong-san-xuat-410278.html