Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra bệnh viện dã chiến Mê Linh

Sáng 25-3, ngay trước cuộc làm việc với Huyện ủy Mê Linh, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công trình bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19 tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh.

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo Sở Y tế và huyện Mê Linh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến Mê Linh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã quyết định lập bệnh viện dã chiến trên cơ sở cải tạo các công trình hiện có của dự án xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 1.000 giường tại huyện Mê Linh. Khu đất dự án có diện tích 11,8ha tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, bao gồm tường rào bao quanh, 1 khối nhà 4 tầng, 1 khối nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 4.100m2. Các hạng mục công trình này không được sử dụng từ năm 2017.

Công trình cải tạo do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) làm tổng thầu thi công. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của thành phố Hà Nội, đơn vị đã huy động từ 300-500 công nhân, lao động làm việc ngày đêm và đã hoàn thành vượt tiến độ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố nghe báo cáo về việc thực hiện dự án.

Bệnh viện dã chiến tại huyện Mê Linh có quy mô khoảng 250 giường, gồm khu khám bệnh, cấp cứu; khu dành cho bệnh nhân nghi ngờ; khu điều trị bệnh nhân xác định và bệnh nhân nặng; khu xét nghiệm; khu chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện; khu dinh dưỡng. Bệnh viện còn có khu hành chính cho cán bộ, nhân viên y tế ở và điều hành hoạt động bệnh viện; nhà để xe cán bộ, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, xe cứu thương; khu xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn y tế. Trong khuôn viên bệnh viện còn có các hạng mục khác như đường giao thông rộng 5m, trạm biến áp. Hệ thống thoát nước và cảnh quan sân vườn cũng đã được cải tạo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã kiểm tra từng hạng mục công trình, trong đó có toàn bộ khu phòng bệnh; gặp gỡ, động viên công nhân, lao động tại công trường.

Trao đổi với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công mở rộng diện tích sàn bê tông trong khuôn viên bệnh viện để dự phòng. Thành phố sẽ thuê đơn vị tư vấn xây dựng Trường đua F1 hỗ trợ, khi cần sẽ lắp đặt thêm 150 giường, thậm chí 1.000 giường.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra từng hạng mục công trình.

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực giúp thành phố sẵn sàng ứng phó khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi bàn giao. Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng để ngay khi tiếp nhận công trình có thể lắp đặt thiết bị, tổ chức vận hành trong thời gian nhanh nhất phục vụ chống dịch.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị UBND thành phố có hình thức khen thưởng đột xuất đối với các đơn vị chủ chốt có đóng góp quan trọng thực hiện công trình này.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962177/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-vuong-dinh%C2%A0hue-kiem-tra-benh-vien-da-chien-me-linh