Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quận trung tâm nhưng thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 60 triệu/năm thì không có gì để mừng cả

Đó là một trong những chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với quận Nam Từ Liêm sáng 7/5

Làm tốt công tác cán bộ trước Đại hội đảng

Được Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao theo dõi hoạt động Đảng bộ Nam Từ Liêm, ông Hoàng Trọng Quyết - Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, cả hai quận “song sinh” Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm sau khi tách đều có tốc độ phát triển rất tốt.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu quá trình thành lập hơn 6 năm qua, quận Nam Từ Liêm có nhiều thuận lợi hơn Bắc Từ Liêm như: Hạ tầng kinh tế xã hội tốt hơn, quy hoạch đồng bộ, chất lượng, trình độ dân số, dân cư khá cao. Đồng thời, nhờ vị trí địa lý thuận lợi trong việc thu hút đầu tư nên đã tạo đà cho quận có bước phát triển.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cũng nêu ba vấn đề mà quận Nam Từ Liêm cần quan tâm. Cụ thể là công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ quận. Theo đó, do Bí thư Quận ủy hết nhiệm kỳ công tác nên công tác nhân sự chủ chốt của quận có sự thay đổi.

Ngoài ra, ông Hoàng Trọng Quyết cũng lưu ý về 8 vấn đề, vụ việc tiềm ẩn gây bất ổn định trước thềm đại hội, quận cần phải quan tâm giải quyết, tránh tình trạng bao che trong xử lý đơn thư. Đồng thời, công tác quản lý đất đai không được phép lơ là.

Theo ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội so sánh giữa Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm hơi khập khễnh vì “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Sau khi chia tách thì toàn bộ cán bộ cấp trưởng đều được bố trí ở Bắc Từ Liêm nên các cán bộ Nam Từ Liêm đều được lựa chọn, điều chuyển về. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra bởi các cán bộ đã được lựa chọn.

Nói thêm về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua có những sai phạm tại quận Nam Từ Liêm mà đến nay vẫn không thể giải quyết làm ảnh hưởng đến công tác cán bộ.

Bộ mặt đẹp không kém các đô thị phát triển trên thế giới

Đánh giá chung về quận Nam Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 6 năm chia tách, quận đã có nỗ lực vượt bậc đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, mạnh mẽ nhất trong các quận huyện thủ đô với nhiều dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

“Quận Nam Từ Liêm có bộ mặt rất đẹp, không kém gì các đô thị phát triển trên thế giới” - Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Về mặt kinh tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng quận phát triển với tốc độ nhanh, cao gần gấp đôi với mức chung của thành phố, những tháng đầu năm 2020 dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ.

Đồng thời, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là nguyên nhân làm nên kết quả nổi bật trong những năm vừa qua.

Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, dù là địa bàn phức tạp do có nhiều người nước ngoài nhưng quận Nam Từ Liêm vẫn giữ được an toàn. Cho đến nay không có ca bệnh nào trên địa bàn, đây là thành tích tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số khó khăn của quận Nam Từ Liêm như: Do phải tập trung giải quyết tồn đọng từ trước về quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng…đã làm phân tán bớt nguồn lực, thời gian công sức của quận.

Về quản lý quy hoạch, dù được thừa hưởng nhưng vẫn nảy sinh các bất cập do quy hoạch của thành phố đã tồn tại từ 10 năm trước. Cùng với đó, do tốc độ đô thị hóa nhanh nên việc giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh, quản lý quy hoạch…là khó tránh khỏi.

Tiên phong mặt trận phục hồi kinh tế Thủ đô

Về những nhiệm vụ cần lưu ý trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quận Nam Từ Liêm cần rà soát đánh giá thêm về chuyển dịch cơ cấu lao động. “Qua xem báo cáo tôi thấy có vấn đề ở cơ cấu lao động. Tại sao một quận trung tâm nhưng thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 60 triệu đồng/năm thì không có gì để mừng cả. Đề nghị phân tích, đánh giá kỹ vấn đề này” - Bí thư Hà Nội nói rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu quận Nam Từ Liêm càn phân tích, đánh giá kỹ vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động.

Đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai của quận vẫn còn những tiềm ẩn phức tạp chưa giải quyết dứt điểm, tỷ lệ giải quyết đơn thư mà thành phố chuyển xuống chưa được cao. Những vấn đề này quận cần khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với đó, quận Nam Từ Liêm cũng cần phải quan tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng với yêu cầu đô thị hóa tăng nhanh, phát triển mạnh. Vấn đề phát triển bền vững phải được đặc biệt quan tâm, tức là phải hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Quá trình đô thị hóa phải gắn công nghiệp hóa, phát triển đô thị thì phải gắn với kinh tế đô thị để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong phòng chống dịch chúng ta đang bước vào thời kỳ bình thường mới. Tuy nhiên do chưa có vắn xin nên dịch bệnh không biết bao giờ kết thúc, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Nam Từ Liêm phải tiên phong mặt trận phục hồi kinh tế Thủ đô. Cố gắng đạt tăng trưởng gấp đôi so với mức bình quân chung của thành phố. Từ đó để chia sẻ nguồn lực với thành phố, tránh cắt giảm đầu tư công.

Về tổ chức đại hội đảng, cần quan tâm nhân sự. Theo đó, dù là nhân sự được lựa chọn tại chỗ hay điều động, sắp xếp thì cũng phải xuất phát từ nguyên tắc vì lợi ích chung của thành phố. Từ nguyên tắc đó để lựa chọn cán bộ nhất là nhân sự chủ chốt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng 5.000 khẩu trang, 15 máy nhiệt kế hồng ngoại phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho quận Nam Từ Liêm.

Đối với văn kiện đại hội, phải tư duy và tầm nhìn. Theo đó, quận Nam Từ Liêm phải xác định là đô thị lõi, một trung tâm dịch vụ hành chính thương mại của Thủ đô trong 5 - 10 năm tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quận Nam Từ Liêm cần rà soát điều chỉnh lại quy hoạch vùng quận huyện, không ngoại từ trường hợp phải nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Do đất đai ít nên phải chú ý sử dụng quy hoạch không gian ngầm. Các công trình xây dựng đảm bảo yếu tố hiện đại, tòa nhà thông minh tiêu tốn ít năng lượng.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-quan-trung-tam-nhung-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-thap-hon-60-trieu-nam-thi-khong-co-gi-de-mung-ca-20200507134633379.htm