Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải phát huy vai trò trung tâm của Thủ đô trong ngoại giao

Giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Sở này cần chú ý đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, giữ gìn hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ

Sáng nay, 18-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Sở Ngoại vụ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm nay, các hoạt động đối ngoại của Hà Nội đã được Sở Ngoại vụ triển khai một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả, gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội Thủ đô, thúc đẩy hội nhập quốc tế một các toàn diện.

Thành phố đã quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác tại các diễn đàn đa phương như: Diễn đàn ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản; Hội nghị Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN lần thứ 7 tại Bangkok, Thái Lan, chuẩn bị cho năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN lần thứ 8 vào năm 2020.

Đáng chú ý, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tham mưu, báo cáo lãnh đạo Thành phố tiếp và làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn công ty lớn tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Nội. Cùng đó, công tác đối ngoại văn hóa, đối ngoại nhân dân đều được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng...

Tính đến tháng 6-2019, Thành phố đã ký kết 4 thỏa thuận quốc tế gồm: Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan); Thỏa thuận hợp tác giữa TP Hà Nội và TP Toulouse (Pháp); Bản ghi nhớ giữa UBND TP Hà Nội và Mạng tin tức truyền hình cáp CNN về chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá TP Hà Nội trên kênh CNN quốc tế 2019-2024; Chương trình hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Chính quyền Matxcova (Nga) giai đoạn 2019-2021...

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh chung với lãnh đạo, cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác ngoại vụ là lĩnh vực rất quan trọng của thành phố, nhất là trong điều kiện kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, tính cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay.

Theo Bí thư Thành ủy, chính từ những kết quả mà Sở Ngoại vụ đã đạt được thời gian qua đã góp phần nâng cao vai trò vị thế của Thủ đô Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao.

Từ kết quả này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ cần tham mưu tốt hơn cho Thành ủy, UBND TP để phát huy hơn nữa vai trò trung tâm của Thủ đô Hà Nội trong hội nhập và phát triển.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, Sở Ngoại vụ Hà Nội cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; quán triệt nghiêm túc văn hóa ứng xử tại nơi công sở; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, giữ gìn hình ảnh về con người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy giao Sở Ngoại vụ xây dựng chi tiết, chuẩn hóa hoạt động lễ tân; rà soát lại năng lực ngoại ngữ của cán bộ từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị để có giải pháp trong tuyển dụng cán bộ…

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-phai-phat-huy-vai-tro-trung-tam-cua-thu-do-trong-ngoai-giao/818293.antd