Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra nhiều dự án giao thông và 'ấn định' thời gian hoàn thành

Tại buổi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 đoạn Mai dịch – cầu Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành dự án trước ngày 10/10, kịp chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày 05/7, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Tại buổi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 đoạn Mai dịch – cầu Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành dự án trước ngày 10/10, kịp chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Bảo Loan

Tại buổi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 đoạn Mai dịch – cầu Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành dự án trước ngày 10/10, kịp chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Bảo Loan

Bao gồm: Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long; Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Hoàng Quốc Việt với đường Nguyễn Văn Huyên; Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên bao dọc đường vành đai 2 kết hợp mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đai 3 đi thấp qua hồ Linh đàm và nhánh kết nối đường vành đai 3; Dự án ĐTXD hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao thông đường Vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng…

Tại dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ nội thành đi sân bay Nội Bài và kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc với các tỉnh phía Nam.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội báo cáo lãnh đạo thành phố. Ảnh: Bảo Loan

Ông Tuấn cho biết, dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện đường Vành đai 3 theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, để bảo đảm có thể hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Mở rộng đường Vành đai 3 trước ngày 10/10/2020, ông Phạm Hoàng Tuấn yêu cầu, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) chỉ đạo các nhà thầu thi công của dự án cầu cạn tập trung hoàn trả các vị trí, bao gồm: Trụ cầu, rãnh thoát nước tạm cầu cạn, móng cột hàng rào, điểm quay đầu tạm để bàn giao chính thức cho dự án đường mở rộng Vành đai 3 triển khai thi công các nhánh Ramp lên xuống, trước ngày 15/7.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà các công nhân lao động tại dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Ảnh: Bảo Loan

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư có phương án khớp nối cụ thể, hiệu quả giữa 2 dự án đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, bảo đảm hoàn thành đúng hạn ngày 10/10, kịp chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý, các đơn vị đặc biệt chú ý đến các vấn đề kỹ - mỹ thuật, làm xong đến đâu gọn đến đó.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-kiem-tra-nhieu-du-an-giao-thong-va-an-dinh-thoi-gian-hoan-thanh-20200705162515559.htm