Bí thư Thành ủy Hà Nội họp với doanh nghiệp bàn kế sách thích ứng với dịch Covid-19

Sáng 24-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và một số tổng công ty trên địa bàn thành phố về tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; lãnh đạo đảng ủy một số tổng công ty trên địa bàn thành phố...

“Trong nguy có cơ”

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến tháng 4-2020, Bí thư Thành ủy sẽ đối thoại với các doanh nghiệp nhằm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương tìm ra kế sách, giải pháp thích ứng với tình hình mới nên cần triển khai sớm cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối doanh nghiệp của thành phố.

Nhận định tình hình kinh tế thế giới khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, các chuỗi giá trị đang bị đứt gãy, các dòng đầu tư thế giới bị ách tắc, suy giảm. Các chuyên gia kinh tế quốc tế nhận định kinh tế thế giới sẽ rơi vào tình trạng khó khăn kéo dài với một trong 3 kịch bản tăng trưởng theo mô hình “chữ V” (tăng trưởng mạnh khi phục hồi), “chữ U” (kinh tế suy giảm kéo dài trước khi quay lại thời kỳ tăng trưởng) hoặc chữ L (suy giảm khó hồi phục).

Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy cho rằng, nhiệm vụ của khối doanh nghiệp trên địa bàn đóng vai trò quan trọng trong góp phần hạn chế đà suy giảm kinh tế và thúc đẩy kinh tế khi hết dịch nhằm bảo đảm việc làm, tạo nguồn thu ngân sách, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, nhất là năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thực tế, Bí thư Thành ủy cho rằng: “Trong nguy có cơ”. Một doanh nghiệp sản xuất các buồng khử khuẩn toàn thân không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu. Ngành dệt may vừa qua cũng chuyển mạnh sang sản xuất đồ bảo hộ và khẩu trang. Do đó, trong cái khó phải ló cái khôn, không được để cái khó bó cái khôn. Các doanh nghiệp phải nỗ lực vượt qua khó khăn để trước mắt kiểm soát suy giảm, từng bước tạo đà khi hết dịch là khôi phục được ngay sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo giải quyết quan hệ lao động trong doanh nghiệp hài hòa trước nguy cơ người lao động mất việc làm, giảm lương, góp phần bảo đảm ổn định xã hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng khẳng định, cuộc làm việc còn nhằm kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhằm làm rõ tình hình, tiến độ, chất lượng tổ chức đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội... và một số nhiệm vụ quan trọng, như: Việc cổ phần hóa, thoái vốn, giải quyết đất đai, tài sản; giải quyết các vấn đề tồn đọng, nổi cộm...

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội là đảng bộ lớn với 15.000 đảng viên, sinh hoạt tại 109 đảng bộ trực thuộc, với nhiều loại hình đa dạng, địa bàn hoạt động không chỉ ở Thủ đô mà ở cả các địa phương khác trên cả nước. Các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ có 170.000 lao động, đóng góp ngân sách quan trọng cho Thủ đô.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trịnh Huy Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Vận tải, du lịch, xuất khẩu chịu tác động mạnh

Sau khi Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Tạ Văn Được trình bày báo cáo tình hình và kết quả công tác của Đảng bộ Khối, theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo 11 tổng công ty, doanh nghiệp lớn đã báo cáo tình hình, tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các giải pháp khắc phục khó khăn, thích ứng; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị đại hội đảng bộ các tổng công ty.

Đáng chú ý, các lĩnh vực đầu tư xây dựng, cung cấp điện, nước... hầu như không chịu ảnh hưởng, thậm chí một số lĩnh vực có tăng trưởng mạnh như viễn thông (của VNPT Hà Nội), bán lẻ (của Tổng công ty Thương mại Hà Nội), tăng 25-30%...

Ngoài ra, trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng, triển khai nhiều giải pháp khắc phục, thực hiện các nhiệm vụ chống dịch được thành phố giao. Tiêu biểu, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đã thi công bệnh viện dã chiến 250 giường bệnh từ Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũ chỉ trong 1 tuần, vượt xa tiến độ đề ra. Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đẩy mạnh mạng lưới bán lẻ, tăng cường bán hàng online; chuyển sang sản xuất khẩu trang kháng khuẩn với công suất 1 triệu chiếc/tháng. Đại diện Hapro khẳng định sẵn sàng tham gia cung ứng khẩu trang và gạo cho thành phố dự trữ. Đại diện Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cũng cho biết sẵn sàng miễn phí tiền nước sinh hoạt phục vụ các khu cách ly của thành phố.

Tuy nhiên, ngành du lịch, vận tải công cộng và xuất khẩu chịu tác động mạnh. Theo đại diện Tổng công ty Du lịch Hà Nội, doanh thu dịch vụ lưu trú chỉ đạt 10-15% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, khoảng 7.000 công nhân, lao động của đơn vị đang chịu tác động của dịch Covid-19, phải giãn công, giãn ca. Mảng xuất khẩu nông sản của Tổng công ty Thương mại Hà Nội giảm khoảng 50% trong 2 tháng đầu năm, dự báo tiếp tục giảm trong vài tháng tới...

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, theo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, đến ngày 20-3, có 705/1.165 (61%) chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc các đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức xong đại hội. Dự kiến, từ ngày 6-4 đến ngày 6-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ duyệt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội nêu 3 nhóm kiến nghị; các doanh nghiệp trong khối nêu gần 40 kiến nghị. Lãnh đạo UBND thành phố, các ban Đảng Thành ủy đã trao đổi, thảo luận về các kiến nghị và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội. Đáng chú ý, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, đến nay, 90% chi bộ toàn thành phố đã tổ chức xong đại hội, trong khi đó Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội mới đạt 61% là thấp.

Mỗi doanh nghiệp phải là trung tâm đổi mới, sáng tạo

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định cuộc làm việc rất hiệu quả, đối thoại cởi mở, các ý kiến phát biểu chất lượng, giúp cho lãnh đạo thành phố nắm bắt chính xác, thực chất tình hình kinh tế Thủ đô và “sức khỏe” của các doanh nghiệp. Đặc biệt, trước tác động của dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã sáng tạo, có cách làm hay, thích ứng kịp thời với những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng xã hội và với Thủ đô, đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Về tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và đảng ủy các tổng công ty trước tiên phải chú trọng xây dựng văn kiện bảo đảm chất lượng theo hướng đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đang đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ và cạnh tranh quốc tế khốc liệt hiện nay. “Các đồng chí phải có tư duy vượt lên để không bị bỏ lại phía sau. Mỗi doanh nghiệp phải là trung tâm đổi mới, sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp”, đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Lưu ý tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các đảng ủy tổng công ty phải tập trung đổi mới gắn với rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến trách nhiệm cán bộ, đồng thời đặc biệt chú trọng phối hợp trong ngoài, trên dưới để bảo vệ chính trị nội bộ. Tinh thần là kiên quyết bảo vệ các đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất quyết không để người không xứng đáng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lọt vào cấp ủy khóa mới.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các đảng ủy tổng công ty đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trước hết là cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó cần đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy phụ trách tổ chức cơ sở đảng. Tất cả phải nỗ lực phấn đấu góp phần cùng thành phố tổ chức thành công 100% đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Thành ủy, tăng trưởng GRDP của Hà Nội năm 2020 phải đạt 7,51% thì thành phố mới có thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020). Nhưng đến thời điểm này, đây là mục tiêu cực kỳ khó khăn, đòi hỏi tất cả các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, phải cố gắng gấp đôi. Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn, các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố, thể hiện bản lĩnh, quyết tâm, đi đầu tháo gỡ khó khăn; luôn sẵn sàng thích ứng với kịch bản xấu nhất, không để bị động bất ngờ. Trước mắt, tất cả phải tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các tổng công ty, doanh nghiệp xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Mỗi doanh nghiệp phải có giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, cho khách hàng, đồng thời tuyên truyền để mỗi cán bộ, công nhân, người lao động có ý thức vận động gia đình tham gia phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp cần chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố, đầy đủ về số lượng, ổn định về giá cả. Tranh thủ thời gian, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại sản xuất, tìm kiếm các sản phẩm mới; chăm lo đào tạo nhân sự; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc như đất đai, tài sản. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Các đồng chí phải đặt mục tiêu cao hơn và triệt để tiết kiệm, chống lãng phí”.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các đảng ủy tổng công ty cần tập trung chỉ đạo công đoàn giải quyết tốt mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thể hiện văn hóa tiến bộ, cố gắng giữ chân người lao động; tránh tuyệt đối để xảy ra đình công, lãn công, khiếu kiện đông người.

Đối với các kiến nghị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các đảng ủy tổng công ty, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Văn phòng Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Khối, Ban Cán sự đảng UBND thành phố phân loại, giải quyết kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền thì kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, doanh nghiệp Thủ đô sẽ đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962075/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-hop-voi-doanh-nghiep-ban-ke-sach-thich-ung-voi-dich-covid-19