Bí thư Thành ủy Hà Nội hội kiến các nhà lãnh đạo CHDCND Lào: Vun đắp mối quan hệ đặc biệt

Hôm nay, 24-11, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã đến Thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào theo lời mời của Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn Xỉn-la-vông Khút-phay-thun.

Tham gia Đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Duy Khương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Doãn Anh…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào

Trong ngày làm việc đầu tiên (24-11), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Đoàn đã đến chào xã giao Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pa-ny Da-tho-tu, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thoong-lun Xin-xu-lít.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nước CHDCND Lào vui mừng chào đón đồng chí Hoàng Trung Hải và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội sang thăm và làm việc, đồng thời khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Các đồng chí cũng hoan nghênh kết quả hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian qua, cảm ơn sự hỗ trợ của Hà Nội đối với thủ đô Viêng Chăn và chúc cho cuộc hội đàm giữa đồng chí Hoàng Trung Hải với Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn Xỉn-la-vông, Khút-phay-thun đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong đó, Tổng Bí thư – Chủ tịch CHDCND Lào đề nghị hai Thủ đô Viêng Chăn, Hà Nội tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác sâu sắc hơn về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, phát triển thương mại, du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,...

Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước

CHDCND Lào

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của các nhà lãnh đạo CHDCND Lào dành cho Đoàn.

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội; những kết quả hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn; Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đồng chí lãnh đạo nước CHDCND Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để hai Thủ đô mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng, nhất là hợp tác về xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết keo sơn đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-hoi-kien-cac-nha-lanh-dao-chdcnd-lao-vun-dap-moi-quan-he-dac-biet/749249.antd