Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19

Chiều 10/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiển báo cáo, tuần qua Hà Nội vẫn ghi nhận những ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể, đến 12h ngày 10/4, Hà Nội có 104 ca mắc (44 trường hợp đã khỏi bệnh, 60 trường hợp đang điều trị). Có 64/104 ca được phát hiện tại cộng đồng, trong đó có 40 ca liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 10/4.

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 10/4.

Lãnh đạo Sở Y tế lưu ý, thời gian qua, Hà Nội đã phát hiện những ca bệnh chưa rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp, như: Ca bệnh số 237 người Thụy Điển, tạm trú tại quận Long Biên; ca bệnh số 243 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Hiện tại, ổ dịch thôn Hạ Lôi ghi nhận thêm 4 ca mắc, trong đó, bệnh nhân số 254 đã chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội và tiếp xúc với nhiều nhân viên y tế, bệnh nhân khác.

Về việc xử lý các ổ dịch, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, cơ quan chức năng đã khoanh vùng, xử lý toàn bộ khách sạn, nơi bệnh nhân 237 cư trú, đã lấy mẫu 118 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này và tất cả đều có kết quả âm tính.

Tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn, gồm 11 xóm liền kề, 11.077 nhân khẩu kể từ ngày 8/4; tiến hành phun khử khuẩn tại các gia đình bệnh nhân và khu vực liên quan; điều tra các trường hợp F1, F2 đúng quy định.

Liên quan đến bệnh nhân số 254 từng đến Bệnh viện Thận Hà Nội, đã thiết lập khu vực cách ly tại bệnh viện này, khử khuẩn toàn bộ bệnh viện; lấy mẫu xét nghiệm; chuyển 17 bệnh nhân chạy thận cùng phòng với bệnh nhân 254 đến Bệnh viện Bắc Thăng Long để tiếp tục điều trị...

Tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, đến nay cũng cơ bản đã được kiểm soát. Đã rà soát được 26.506 trường hợp tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm 21.975 trường hợp, trong đó 14.037 mẫu có kết quả âm tính.

Đến nay, CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 49.598 mẫu, trong đó 10.594 mẫu test nhanh và hơn 39.000 mẫu xét nghiệm RT-PCR. Phát hiện 40 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong số này 37 trường hợp âm tính, 3 trường hợp đang đợi kết quả./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-chu-tri-hop-ban-chi-dao-phong-chong-covid19-1035434.vov