Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc ở khu vực nông thôn

Hạn chế ruộng bỏ hoang, thu hút lao động thất nghiệp ở đô thị trở về, tăng cường đầu tư công vào nông nghiệp… đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ để giải quyết vấn đề dân sinh, bức xúc khu vực nông thôn.

Quý I/2020, tăng trưởng nông nghiệp của Hà Nội giảm 1,17% vì dịch bệnh

Quý I/2020, tăng trưởng nông nghiệp của Hà Nội giảm 1,17% vì dịch bệnh

Tin từ Văn phòng Thành ủy Hà Nội ngày 8-4 cho biết, đơn vị này vừa ban hành thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với đại diện Ban cán sự Đảng UBND TP, Sở NN&PTNT cùng các cơ quan liên quan của Hà Nội về tình hình sản xuất nông nghiệp quý I/2020 trên địa bàn.

Theo đó, tại cuộc làm việc kể trên, các đại biểu đã chỉ ra nhiều tồn tại trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội, nhất là từ đầu năm 2020 đến nay trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Quý I/2020, tăng trưởng nông nghiệp Thủ đô giảm 1,17% so với cùng kỳ, trong khi nông nghiệp của cả nước tăng được 0,08%.

Trước tình trạng đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kết luận: Ban cán sự đảng UBND TP, Sở NN&PTNT cùng các cơ quan liên quan của thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt hơn, phản ứng kịp thời hơn, nhạy bén hơn nữa, bám sát những chủ trương của Đảng, của Thành ủy về nông nghiệp, nông thôn; có giải pháp ứng phó hiệu quả với những khó khăn phát sinh.

Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND thành phố xem xét lại kịch bản tăng trưởng, có giải pháp phát triển nông nghiệp trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

“Ngành nông nghiệp cần và có khả năng tăng trưởng khoảng 4,04% so với năm trước mới giữ được đà tăng trưởng chung toàn thành phố” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Về các giải pháp cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát lại tình hình sử dụng đất nông nghiệp; có cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, tránh tình trạng ruộng bỏ hoang. Cần nghiên cứu, huy động lực lượng thanh niên xung phong phát triển kinh tế nông nghiệp, thu hút lực lượng lao động thất nghiệp ở đô thị về nông thôn.

Cùng đó, phải tăng cường đầu tư công lĩnh vực nông nghiệp để giải quyết vấn đề dân sinh, bức xúc khu vực nông thôn; xem xét giao bổ sung một số dự án cần thiết cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội để tạo tăng trưởng, việc làm cho thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới xem xét, đề xuất tăng thêm nguồn lực cho cả đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông nghiệp, nông thôn, thời gian hoàn thành trước ngày 15-4-2020.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-chi-dao-giai-quyet-van-de-dan-sinh-buc-xuc-o-khu-vuc-nong-thon/849784.antd